Đánh sập một boong-ke ma túy

Chủ Nhật, 24/01/2016, 08:49
Ngày 23-1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa triệt phá một boong-ke mua bán trái phép chất ma tuý ở xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, bắt giữ vợ chồng “ông trùm” Hoàng Xuân Hiền (SN 1982) và Trần Thị Ngọc Vinh (SN 1988).

Trước đó, ngày 18-12-2015, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên có văn bản yêu cầu lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý tập trung lực lượng, chỉ đạo các trinh sát triệt phá một tụ điểm mua bán ma tuý nhức nhối trong nhân dân. Qua làm việc, đồng chí Phó Giám đốc cho biết, đối tượng cầm đầu tụ điểm ngoài hành vi phạm tội về ma tuý còn liên quan đến nhiều vụ án hình sự khác, như trộm két sắt, chứa mại dâm, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ và sử dụng vũ khí. Và yêu cầu đặt ra là phải bắt bằng được đối tượng, làm rõ các hành vi phạm tội…

Ông trùm” Hoàng Xuân Hiền và Trần Thị Ngọc Vinh.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai xác minh, cử trinh sát xuống địa bàn tìm hiểu nhân thân, lai lịch, nhà cửa, phương thức mua bán, quy luật hoạt động của đối tượng… Đây là một boong-ke rất kiên cố, nhà 3 tầng kín mít, có 3 lớp cửa và đang tiến hành làm thêm lớp cửa sắt thứ 4. Sau lớp cửa sắt ngoài cùng, cách 5cm là đến lớp cửa cuốn, lớp tiếp theo là cửa sắt, trong cùng là lớp cửa gỗ...

Đến ngày 11-1, đơn vị đã triển khai làm 3 mũi, bao gồm cán bộ trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phổ Yên… đột kích boong-ke. Đúng 15h cùng ngày, xác định đối tượng Hoàng Xuân Hiền đã lên ôtô rời khỏi nhà, một mũi trinh sát do đồng chí Trung tá Trần Minh Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự dẫn đầu đã bám theo và tiến hành khống chế Hiền ở thị xã Phổ Yên. Mũi thứ 2 do Thượng tá Trần Văn Lịch, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý dẫn đầu cùng các trinh sát đột kích nhà đối tượng. Mũi thứ 3 do Đại tá Hoàng Đức Tùng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý chỉ huy, bố trí ở vị trí bí mật để sẵn sàng hỗ trợ cho cả hai mũi trên… Khi thấy lực lượng Công an đến, cậy có nhiều lớp cửa khoá chắc chắn nên đối tượng Trần Thị Ngọc Vinh và Nguyễn Văn Huy (SN 1998), trú ở xóm Trường Thịnh, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên (người bán ma tuý thuê cho vợ chồng Vinh) nhanh chóng tiến hành tiêu huỷ tang vật. Cả hai đã cầm 3 hộp nhựa chứa ma tuý chạy vào bếp, xách theo 2 can xăng, mỗi can 10 lít. Sau đó Vinh bật lửa đổ xăng đốt tang vật. Huy chạy ra giật các đầu camera lưu giữ hình ảnh hoạt động mua bán ma tuý và ném vào lửa phi tang. Khi lực lượng Công an vào đến nơi thì lửa bốc ngùn ngụt cả gian bếp và nhà tắm, khói mù mịt khắp phòng. Các trinh sát đã dùng 2 bình chữa cháy (một bình trong nhà đối tượng, một bình lực lượng Công an mang theo) để dập lửa nhưng không thành công vì đám cháy quá lớn. Ngay lập tức các trinh sát chạy xuống cây xăng gần đó mượn thêm 3 bình chữa cháy thì mới khống chế được ngọn lửa, dập tắt đám cháy. Sau đó, lực lượng Công an đã mời chính quyền địa phương đến chứng kiến và đưa đối tượng Hiền về nhà để tiến hành lệnh khám xét công khai. Quá trình khám xét đã thu giữ một túi nhỏ heroin đối tượng để trên két sắt chưa kịp tiêu huỷ; 6 viên hồng phiến; hơn 13 triệu đồng tiền mặt; 2 ĐTDĐ; 90 xi lanh nhựa để bán cho các con nghiện sử dụng ma tuý; cùng rất nhiều dao, kiếm, phớ… Tại cơ quan điều tra, hai vợ chồng Hiền đã phải khai nhận cùng đối tượng Huy tổ chức bán ma tuý cho rất nhiều con nghiện khác nhau…

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời tạm giam 4 tháng để tiến hành điều tra. Do đối tượng Hoàng Xuân Hiền còn liên quan đến nhiều vụ án hình sự khác nên hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra mở rộng vụ án và điều tra, làm rõ đối với các đối tượng về nhiều hành vi khác…

An Quỳnh
.
.
.