Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá nhiều đường dây ma túy có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba, 02/05/2023, 09:36

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm với thủ đoạn ngày càng tinh vi… Trong quý I/2023, Công an thành phố đã triệt phá 461 vụ/961 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 207 vụ, tương ứng 81,5%); thu giữ trên 340kg ma túy các loại, 6 khẩu súng cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan.

Riêng tháng 3/2023, Công an thành phố đã triệt phá 203 vụ/353 đối tượng; thu giữ gần 174kg ma túy các loại. Đến tháng 4/2023, Công an thành phố cũng đã đấu tranh, triệt phá 217 vụ phạm tội liên quan ma túy, 467 đối tượng, thu giữ trên 67kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan…

ma tuy (2).jpg -0
Nhiều loại ma túy trong đường dây của Trí "cá voi" bị phát hiện được ngụy trang bằng nhiều cách.

Những số liệu thống kê kể trên cho thấy thực trạng đầy phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố và hàng loạt đường dây ma túy cộm cán có yếu tố nước ngoài. Trong đó, vào chiều 28/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, bào chế, đóng gói thuốc lắc (MDMA) do đối tượng Trí "cá voi" cầm đầu; bắt giữ 21 đối tượng (trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu); thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram ketamine, 120 gói "nước vui" và 21 gói chứa chất tinh thể không màu và các viên nén các loại (hiện đang tiến hành giám định), cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ quá trình bào chế, nghiên cứu sản xuất thuốc lắc (MDMA). Bên cạnh đó, đã kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc (MDMA) ngay tại địa bàn thành phố.

Đánh giá tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng của đường dây này, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã giao Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát, huy động hàng trăm cán bộ trinh sát, điều tra viên của các phòng nghiệp vụ Cảnh sát, Công an quận Bình Thạnh, Công an huyện Hóc Môn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt phá đường dây tội phạm này.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định từ khoảng cuối năm 2021, đối tượng Trí "cá voi" đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc (MDMA). Sau đó, lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức "door to door" (giao hàng tận nơi) để vận chuyển về TP Hồ Chí Minh cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm.

Từ 106kg bột thuốc lắc đặt mua được tại Pháp, Trí "cá voi" và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hóa học khác để bào chế ra hơn 230kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc), đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là vì các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, khép kín; thường xuyên thay đổi địa điểm bào chế, đóng gói ma túy; chỉ mua bán ma túy với các đối tượng "đầu dưới" có mối quan hệ từ trước… 

Liên quan đến vụ việc các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam gây sự chú ý lớn của dư luận thời gian qua, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện và xử lý toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam phát hiện vào ngày 16/3/2023 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng…; lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau đó, sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác; không liên quan đến các nữ tiếp viên hàng không nêu trên. 

Trong đường dây này, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố bị can 65 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm; xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng; thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, cùng 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan…

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình truy bắt các đối tượng trong vụ án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. 

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đặc biệt tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phú Lữ
.
.
.