Cảnh giác với nạn trộm, cướp dịp cuối năm

Thứ Tư, 09/11/2022, 09:26

Những tháng cuối năm, nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân, doanh nghiệp để đột nhập trộm cướp tài sản. Lực lượng Công an các cấp chủ động kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra và tập trung đấu tranh, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an các cấp khám phá 156 vụ, bắt 200 đối tượng, thu hồi tài sản 1,44 tỷ đồng và đã khởi tố 130 vụ, 160 bị can.

Cảnh giác với nạn trộm, cướp dịp cuối năm -0
Các đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Minh Tiến, Trần Quốc Việt và Thái Văn Thành.

Rạng sáng 14/9, bà V.T.T.H. (ngụ TP Cao Lãnh) phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, trộm 200 triệu đồng tiền mặt, vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Công an TP Cao Lãnh khẩn trương điều tra, sau 3 ngày đã bắt giữ Nguyễn Văn Đoàn (SN 1995, ngụ huyện Cao Lãnh), Nguyễn Minh Tiến (SN 1999), Trần Quốc Việt (SN 2003) và Thái Văn Thành (SN 2001, cùng ngụ TP Cao Lãnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thừa nhận bản thân nghiện ma túy, lợi dụng sơ hở của nạn nhân để đột nhập trộm số tài sản nói trên. Cùng về hành vi trên, chỉ trong một tháng, Lê Văn Phép (SN 1995) và Dương Trọng Nhân (SN 1995, cùng ngụ TP Cao Lãnh) đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm, trong đó 2 vụ đột nhập vào cửa hàng trộm 19 điện thoại di động, 4 máy tính bảng và 1 laptop.

Tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều đối tượng thực hiện cướp tài sản vào ban đêm. Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hoàng Duy (SN 1999) và Nguyễn Văn Đăng Khoa (SN 2000, cùng ngụ huyện Cao Lãnh) điều tra về hành vi cướp tài sản. Khoảng 2h sáng 18/8, anh Nguyễn Tiến Lực (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Nghĩa) điều khiển xe máy qua thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh). Anh Lực dừng xe xem định vị hướng đi đến tỉnh Kiên Giang, Duy và Khoa bất ngờ xông đến dùng dao kề vào cổ, cướp 30 triệu đồng cùng điện thoại di động. Gây án xong, cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Theo kết quả điều tra, Duy có tiền án về tội cướp tài sản và Khoa có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cùng về hành vi trên, Công an huyện Thanh Bình đã bắt giữ Nguyễn Minh Hiếu (SN 2006), Lê Thái Hậu (SN 2005, cùng ngụ huyện Cao Lãnh), Nguyễn Phước Sang (SN 2004), Hồ Đăng Trường Giang (SN 2004), Huỳnh Như Ý (SN 2006) và Nguyễn Phước Thắng (SN 2006, cùng ngụ TP Cao Lãnh). Các đối tượng khai nhận thực hiện 12 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười và TP Cao Lãnh. Theo Thượng tá Bùi Minh Truyền, Trưởng Công an huyện Thanh Bình, các đối tượng đeo bám theo nạn nhân trên tuyến đường vắng, sau đó chặn lại đe dọa, khống chế. Nạn nhân chống cự, các đối tượng sẽ đánh đập và cướp tài sản. Các đối tượng thường gây án từ 21h hôm trước đến 1-2h sáng hôm sau. Dù trong độ tuổi chưa thành niên, các đối tượng gây án rất liều lĩnh, manh động và dùng vũ lực tấn công khi người dân chống cự.

Do nghiện cờ bạc nên dẫn đến nợ nần, sáng 26/9, Phan Ngọc Sen (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành) đã đột nhập vào nhà bà T.T.K.N. (SN 1963, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành). Sen dùng dao khống chế nạn nhân để cướp sợi dây chuyền đang đeo trên cổ (trị giá khoảng 17 triệu đồng). Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 14h cùng ngày đã bắt giữ được Sen.

Công an tỉnh Đồng Tháp dự báo những tháng cuối năm, tội phạm cướp tài sản sẽ gia tăng hoạt động. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: “Người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản. Khi đi ra đường, mang theo những tài sản có giá trị thì thận trọng và hạn chế đi đến đoạn đường vắng vào ban đêm. Những điểm kinh doanh, mua bán ở khu vực nông thôn, chủ cơ sở cần cảnh giác, không nên phô trương tài sản giá trị ra phía ngoài để tránh sự chú ý và tạo điều kiện cho tội phạm gây án”.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo
.
.
.