Bắt nhóm học sinh gây rối trật tự công cộng

Thứ Tư, 30/11/2022, 16:48

Tạo nhóm trên mạng xã hội, sử dụng khăn đỏ để nhận diện trước lúc “ngênh chiến"…Các đối tượng trong nhóm có trường hợp quen biết nhau, có trường hợp không song chỉ cần một trong các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì các đối tượng sẽ lập tức tụ tập, dùng hung khí gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Phong (SN 2006, HKTT tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì), học sinh lớp 11 củamột trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Phong Duy (SN 2006, HKTT tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng), học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa; Đào Quang Dũng (SN 2006, HKTT tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai), học sinh lớp 11 của một Trường THPT trên địa bàn quận Hoàng Mai); Hoàng Đỗ Đức Hiếu (SN 2005, HKTT tại phường Định Công, quậnHoàng Mai), học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa); Trần Huy Tâm (SN 2006, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), học sinh của một trường THPT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Dương Nhật Minh (SN 2006, HKTT phố Huế, Hai Bà Trưng), học sinh lớp 11 của trường THPT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

z3922954649543_31a201f9ae108b883847ca0838004e92.jpg -0
Các đối tượng che biển biển kiểm soát, mang theo hung khí, lạng lách trên đường.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn của Lê Gia Huy (SN 2005, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), đối tượng cầm đầu ổ nhóm, hiện đang bỏ trốn. Trước đó, Gia Huy xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vũ Tiến Thành (SN 2004, HKTT tại phường Giang Biên, quận Long Biên). Để thuận lợi cho việc liên lạc, sau đó (ngày 5/10), Gia Huy lập ra một nhóm chát trên Facebook Messenger lấy tên “Long Bien Tuoi Lon”, nhóm này có khoảng 15 người… Mục đích Huy lập ra nhóm này nhằm tập hợp các đối tượng để đi đánh nhau với nhóm của Vũ Tiến Thành tại quận Long Biên; các đối tượng thống nhất thời gian vào lúc 20h ngày 8/10, địa điểm là khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Đúng hẹn, khoảng 20h cùng ngày, Huy gọi và nhắn tin cho những người trong nhóm tập trung tại khuvực Hòa Bình Green City, có địa chỉ tại 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng. Nhóm của Gia Huy có khoảng 15 người điều khiển khoảng 7-8 xe máy còn nhóm của Phong, Duy và Nguyễn Đức Toàn (SN 2007, ở tại Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì), học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn quận Thanh Xuân TP Hà Nội và có một tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ,  có 10 người, điều khiển khoảng 5 xe máy tập trung tại trước số 75 Minh Khai, phường Minh Khai. Trước khi đi, Phong, Duy mang theo 1 kết vỏ chai bia loại Sài Gòn để phát cho mỗi xe khoảng 2-3 chai. Sau đó, Đức Toàn hô hào mọi người về nhà Toàn tại ngõ Đại Đồng, phường Khâm Thiên, Đống Đa lấy 1 chiếc đao đưa cho Việt Anh cầm và 2 chiếc tuýp phóng lợn cất giấu tại khu vực bãi đất trống tại khu vực ngõ 2 Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, sử dụng làm hung khí đi đánh nhau. Sau khi lấy hung khí, nhóm của Đức Toàn di chuyển đến tòa Hòa Bình Green City tập trung cùng nhóm của Gia Huy.

Tại đây, các đối tượng chia nhau hung khí; trong đó, Gia Huy và Toàn mỗi người cầm 1 dao phóng lợn, còn Phong Duy tiếp tục phát vỏ chai bia cho mọi người.

z3923014547894_1a77625486ad3589fd2feabd70a2f9d9.jpg -0
Hình ảnh các đối tượng các đối tượng phóng xe, lạng lách trên đường.

Khi đến khu vực đường Đàm Quang Trung cạnh cổng ra vào số 6 của AeonMall Long Biên, Gia Huy tiếp tục phát cho mọi người mỗi người 1 chiếc khăn đỏ và dặn buộc vào tay còn Gia Huy đeo ở cổ để nhận diện nhóm. Các xe di chuyển theo hướng Đàm Quang Trung - Chu Huy Mân - Trung tâm thương mại Vincom - Hội Xá - Mai Chí Thọ - Lưu Khánh Đàm- Nguyễn Cao Luyện - Ngô Gia Tự – Lý Sơn - Cầu Đông Trù sang Đông Anh - vòng qua Chung cư Eurowindow Cầu Đông Trù sang Long Biên - Nguyễn Văn Linh - Gầm cầu vượt đi cầu Thanh Trì. Trên đường đi, các đối tượng vừa phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, giương; vừa quẹt dao phóng xuống đường gây náo loạn, mất an ninh trật tự.

Khi các đối tượng đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh đến đoạn gầm cầm vượt đi cầu Thanh Trì thì gặp 1 nhóm nghi của Vũ Tiến Thành. Lúc này, Gia Huy và 1 số xe đuổi theo về hướng đi Hải Phòng, còn 1 số xe do không đuổi kịp nên quay về. Sau đó, cả nhóm biết tin Duy và Thanh Phong bị cơ động bắt nên cả nhóm giải tán, tẩu thoát, vứt hung khí xuống sông Hồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 5 chiếc xe máy của các đối tượng sử dụng trong vụviệc nêu trên.

Tiếp nhận hồ sơ vụ án, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã tiến hành triệu tập, xác định Gia Huy hiện đã rời khỏi nơi cư trú. Cùng thời điểm này, một tổ công tác đã tiến hành dẫn giải các đối tượng xác định địa điểm tập trung, địa điểm lấy hung khí, địa điểm cất giấu dao phóng, cung đường các đối tượng di chuyển trên địa bàn quận Long Biên, quận Hai Bà Trưng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đồng thời tiến hành nhận dạng; xác định những người cùng tham gia thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng vào tối ngày 8/10. Với các căn cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngoài 6 trường hợp đã khởi tố, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã làm rõ các danh tính của các đối tượng có liên quan.

Song, vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội các trường hợp này chưa đủ 16 tuổi. Các đối tượng gồm Trịnh Đức Dũng (15 tuổi 5 tháng 12 ngày), Nguyễn Hùng Phong (15 tuổi 1 tháng 4 ngày), Nguyễn Hoàng Phan Anh (14 tuổi 11 tháng), Hoàng Tiến Phát (15 tuổi 8 tháng 29 ngày). Nguyễn Đức Toàn (15 tuổi 6 tháng 16 ngày), Nguyễn Hữu Đức (15 tuổi 10 tháng 22 ngày), Trần Quốc Hưng (15 tuổi 11 tháng).

Trong thời gian hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc tương tự các đối tượng tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, sử dụng vỏ chia bia và dao phóng lợn hàn tuýp sắt diễu hành ngoài đường và gây thương tích gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội. Hành vi coi thường pháp luật nói trên của các đối tượng cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

Xuân Mai
.
.
.