Bắt nhanh nhóm cướp tài sản vào ban đêm

Thứ Bảy, 20/08/2022, 13:21

Sau 36 giờ xảy ra vụ cướp, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng chuyên cướp tài sản vào ban đêm tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản vào ban đêm. Các đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực để tấn công nạn nhân nếu kháng cự. Công an huyện Thanh Bình đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Khuya 11/8 và rạng sáng 12/8, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân bị nhóm đối tượng không rõ mặt chặn đường, cướp tài sản trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (xã Tân Phú) và quốc lộ 30 (thị trấn Thanh Bình), Công an huyện Thanh Bình đã khẩn trương vào cuộc.

Thượng tá Bùi Minh Truyền, Trưởng Công an huyện Thanh Bình cho biết: “Vụ án xảy ra rất nghiêm trọng. Các đối tượng gây án rất liều lĩnh, manh động. Ban lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xuống ngay hiện trường, trích xuất camera, phối hợp cùng Công an xã, thị trấn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng nghi vấn”.

z3657449413816_6dac0efa9c5bedc40095d2a00282c996.jpg -0
4/6 đối tượng gây án bị tạm giữ hình sự.

Đến trưa 13/8, Công an huyện Thanh Bình đã xác định đối tượng nghi vấn đầu tiên là Nguyễn Minh Hiếu (SN 2006, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh). Hiếu đã thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Bình.

Công an huyện Thanh Bình khẩn trương phối hợp với Công an TP Cao Lãnh bắt Nguyễn Phước Sang (SN 2004), Hồ Đăng Trường Giang (SN 2004), Huỳnh Như Ý (SN 2006), Nguyễn Phước Thắng (SN 2006, cùng ngụ TP Cao Lãnh) và Lê Thái Hậu (SN 2005, ngụ huyện Cao Lãnh).

Điều tra, khai thác, các đối tượng khai nhận thực hiện tổng cộng 12 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười và TP Cao Lãnh. Chỉ trong ngày 12/8, cả nhóm thực hiện 5 vụ cướp tài sản. Thời gian gây án từ 21hhôm trước  đến 1-2h sáng hôm sau. Các đối tượng đeo bám theo nạn nhân đi một mình trên tuyến đường vắng, sau đó chặn lại đe dọa, không chế. Nạn nhân chống cự, các đối tượng sẽ đánh đập và cướp tài sản.

Các đối tượng đều trong độ tuổi chưa thành niên nhưng lại thực hiện hành vi rất liều lĩnh, manh động, gây án ở nhiều nơi, sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm như dao, roi điện để uy hiếp, khống chế, thậm chí dùng vũ lực để tấn công khi người dân chống cự. 

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, chỉ sau 36 giờ gây án, nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản vào ban đêm đã sa lưới. Công an huyện Thanh Bình thu giữ nhiều tang vật có liên quan, trấn an dư luận.

   Thanh Thảo
.
.
.