Xử lý các nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản

Thứ Hai, 11/05/2020, 09:30
Trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã triển khai kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cưỡng đoạt tài sản, giữ vững ANTT địa bàn...


Đại Lộc nằm một huyện đồng bằng phía Bắc tỉnh Quảng Nam, trải dài theo sông Vu Gia và Thu Bồn, với diện tích rộng lớn. Đặc biệt, nơi đây giáp ranh với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; có quốc lộ 14B nối liền lên huyện miền núi Nam Giang, đi các tỉnh Tây Nguyên. Do đó, tình hình ANTT luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, cùng với việc triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, còn đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm để đảm bảo ANTT địa bàn. 

Chỉ tính riêng trong tháng 4/2020, Công an huyện Đại Lộc đã điều tra, làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật, như đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản…

Điển hình, mới đây ngày 11/4, đối tượng Nguyễn Phú Mỹ (SN 1992, trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, Đại Lộc) bảo Lê Viết Định (SN 2002, trú cùng thôn) đến nhà ông Nguyễn Thành Tình (SN 1969, trú thôn Lâm Yên, xã Đại Minh, Đại Lộc) lấy nợ 5 triệu đồng. Định rủ Bùi Ngọc Lên (SN 2003, trú thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, Đại Lộc) và Nguyễn ;; ông Hiền rồi vứt lại bộ đỉnh đồng. Tiếp đó, Bùi Ngọc Lên, Dương Tuấn Vũ, Lê Viết Bá (SN 1998, trú thôn Lâm Tây, Đại Đồng) đến nhà ông Tình, Lên dùng cây sắt đem theo đập bể chậu cây và cửa tôn trong nhà.

Tối 21/4, do còn bực tức việc chưa lấy được tiền nợ nên cả nhóm gồm 9 đối tượng đến nhà ông Tình đe dọa khiến ông Tình sợ hãi bỏ chạy nên cả nhóm lấy xe máy BKS 43H8-2456 của ông Tình. Đến trưa 22-4, các đối tượng bị Công an huyện Đại Lộc bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Phú Mỹ tại thôn Lâm Tây, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 vật nghi là súng (đang chờ kết quả giám định) và nhiều giấy ghi nợ, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu những người vay tiền của Mỹ. 

Ngày 28/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và không tố giác tội phạm. Nguyễn Phú Mỹ bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Các đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản do Nguyễn Phú Mỹ cầm đầu.

Trước đó, Công an huyện Đại Lộc cũng đấu tranh làm rõ một vụ cưỡng đoạt tài sản có nhiều tình tiết phức tạp khác. Vào ngày 8-4, do thua tiền đánh bạc, Phan Văn Bình (SN 1976, trú thôn Phú Bình, xã Đại Thắng, Đại Lộc) có mượn Bùi My Oanh (SN 1996, trú thôn Ô Gia, xã Đại Cường, Đại Lộc) 50 triệu đồng và hẹn trả vào ngày 13/4; cam kết, nếu không trả thì đưa xe SH Mode BKS 92E1-280.04 của mình cho Oanh. 

Sáng 13/4, Oanh đến tìm nhưng Bình không có nhà và điện thoại thì ông Bình nói cố gắng đến ngày 14/4 sẽ trả tiền. Sáng 14/4, Oanh điện thoại Bình nhiều lần nhưng không được nên 14h cùng ngày, Oanh rủ Trương Minh Hiếu, Nguyễn Văn Được, Đỗ Duy Đạt (trú cùng thôn Ô Gia, Đại Cường) và Nguyễn Xuân Trường (SN 1999, trú khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa) đến nhà ông Bình để lấy xe SH Mode của Bình. 

Cho đến 17h ngày 18/4, gia đình Bình phát hiện Bình uống thuốc độ tự tử, nằm ở cạnh bờ ao sau nhà nên báo Công an huyện Đại Lộc. Nghe tin Bình chết, Oanh nói Hiếu đi xe SH Mode BKS 92E1-280.04 cùng với Được tới trả xe lại và để xe tại sân ngôi nhà đối diện nhà ông Bình rồi đi về.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi My Oanh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật…

Ngọc Thi
.
.
.