Tìm nạn nhân trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Malaysia làm mại dâm

Thứ Năm, 17/03/2016, 09:27
7 cô gái bị Tất Cẩm Linh lừa bán sang Malaysia hiện không có mặt ở địa phương, Cơ quan điều tra thông báo các bị hại đến Công an TP Cần Thơ để phối hợp, bảo vệ các quyền lợi liên quan. 

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Tất Cẩm Linh (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 10, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn can tội mua bán người xảy ra vào tháng 8-2015.

Theo nội dung vụ án, tối 21-8-2015, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) kiểm tra phòng 201 và 202 của một khách sạn trên địa bàn quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh), phát hiện Linh và Lưu Tuấn Khánh (29 tuổi) đang chờ làm các thủ tục chuẩn bị đưa một cô gái 26 tuổi (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) sang Malaysia làm gái bán dâm. 

Linh thừa nhận, nạn nhân được Mai Thị Bé Thủy (39 tuổi, ngụ ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) dẫn lên 2 ngày trước. Linh trả công cho Thủy 9 triệu đồng. Do có việc đột xuất, Linh dự tính đi Hà Nội nên gọi Khánh và thỏa thuận trả số tiền 8,5 triệu đồng chờ đến ngày 23-8-2015 để đưa nạn nhân ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tất Cẩm Linh – kẻ cầm đầu trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. 

Ngoài cô gái trên, từ năm 2014, Linh và đồng bọn đã tổ chức, lừa bán 7 cô gái qua Malaysia gồm: Lê Thị Thúy Hằng (31 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh); Nguyễn Thị Bích Liên (26 tuổi, ngụ xã Phi Thông, TP Rạch Giá, cùng tỉnh Kiên Giang); Huỳnh Thị Mỹ Sương (23 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Phạm Thị Hồng (25 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Thúy (21 tuổi); Lê Thị Bích Hạnh (19 tuổi) và Lê Thị Ngọc Hiếu (21 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Quá trình điều tra, hiện những bị hại này không có mặt tại địa phương và đã bỏ đi nơi khác. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an yêu cầu các bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (Phòng Cảnh sát hình sự) số 9B đường Trần Phú (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, điện thoại 07103.882214 hoặc điều tra viên Lê Tân Thạnh, số điện thoại 099.7000.899), trước ngày 1-4-2016 để phối hợp điều tra. 

Văn Vĩnh
.
.
.