Truy bắt gã trai bao sát hại bạn tình đồng tính

Thứ Ba, 07/06/2016, 20:36
Quan hệ đồng tính với nạn nhân một thời gian, do túng tiền tiêu xài, các đối tượng bí mật lên một kế hoạch hoàn hảo để sát hại bạn tình, cướp tài sản…


18h30’ hôm nay (7-6), Phòng cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội thông báo bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 5-6 tại thị trấn Phú Xuyên (Hà Nội). 

Vụ việc được phát hiện vào lúc 5h30 phút ngày 5-6. Trong khi đi vào phòng bảo vệ khu B của một trường trung cấp trên địa bàn huyện Phú Xuyên, anh Phạm Ngọc Ba, bảo vệ khu A của trường Trung cấp, phát hiện anh Phan Văn Quân, bảo vệ nhà trường nằm bất động trên giường với những vết máu, bên cạnh có một cây gậy bằng gỗ dài khoảng 70cm cũng dính máu,  đã nhanh chóng báo với nhà trường và Công an huyện Phú Xuyên.

Hai đối tượng Linh và Trường.

Nhận tin báo, Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Phú Xuyên nhanh chóng vào cuộc. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được các đơn vị gấp rút tiến hành. Việc thu thập tài liệu phá án gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc nửa đêm, Đại úy Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết.

Anh Quân có mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội... nhiều tài liệu cho thấy nạn nhân có mối quan hệ đồng tính nên việc rà soát gặp nhiều khó khăn…

Dựng lại mối quan hệ của Quân, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Trần Ngọc Linh (27 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), có đặc điểm nhận dạng giống lời khai của các nhân chứng.

Đối tượng này là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây thường qua lại với anh Quang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 30 giờ truy tìm, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trần Ngọc Linh.

Mở rộng điều tra đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Minh Trường (24 tuổi, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Trường.

Theo lời khai của Linh, khoảng tháng 2-2016, qua giới thiệu của một người bạn tên Thành, Linh quen biết nạn nhân Quân. Do là người đồng tính nên anh Quân đặt vấn đề muốn quan hệ với tình dục đồng giới với Linh và thỏa thuận, sau mỗi lần quan hệ, anh Quân sẽ cho Linh 200.000 đồng để tiêu xài nên đối tượng đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2016 đến nay, nạn nhân và đối tượng Linh đã nhiều lần quan hệ với nhau tại phòng bảo vệ của trường Trung cấp này.

Khoảng giữa tháng 5-2016, qua sự giới thiệu của Linh, anh Quân và Nguyễn Minh Trường quen biết nhau. Sau đó, cả hai thường xuyên ngủ qua đêm tại nơi anh hai đối tượng này đã có nhiều lần ngủ lại qua đêm tại phòng bảo vệ nơi anh Quân và biết rõ lịch trực của nạn nhân.

Từ đó, các đối tượng đã lên kế hoạch giết người táo tợn đã được các đối tượng đồng tính tính toán cụ thể để thực hiện.

16h30 phút ngày 4-6, Linh gọi điện thoại cho anh Quân nhưng không thấy anh Quân nhấc máy. Đến khoảng 11h35’ cùng ngày, anh Quân thấy cuộc gọi nhỡ nên đã gọi lại. Không biết đến dã tâm của hai người bạn đồng tính, anh Quân đồng ý gặp các đối tượng tại phòng bảo vệ.

Ngay khi anh Quân nhận lời, Linh đã liên lạc với Trường rủ về trọng trọ của đối tượng này. Các đối tượng chuẩn bị phương tiện gây án là một con dao và đi bộ ra khu vực bến xe Giáp Bát, bắt xe bus về thị trấn Phú Xuyên. Không biết đến dã tâm của các đối tượng gây án, anh Quân vui vẻ nói chuyện với các đối tượng.

Về phần Linh và Trường, các đối tượng ngồi chơi đến khoảng 20h45 phút cùng ngày thì giả vờ chào anh Quân ra về... Bọn chúng ra ngoài một lúc thì quay lại rồi nói rằng không còn tuyến xe buýt nào về trung tâm Thành phố Hà Nội nữa nên xin ngủ lại qua đêm, anh Quân vẫn đồng ý.

Khoảng 1h15’ ngày 5-6, khi thấy anh Quang đã ngủ say, các đối tượng đã ra tay sát hại anh Quân...

Sau khi gây án, các đối tượng xóa dấu vết tại hiện trường và bắt đầu lục lọi tìm tài sản. Hai đối tượng lấy được một chiếc điện thoại di động và ví tiền và một chiếc xe máy của nạn nhân rồi đèo nhau bỏ trốn…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi các tang vật của vụ án, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

M. Khoa- X. Mai
.
.
.