Trùm ma túy làm “người rừng” để trốn truy nã

Thứ Năm, 17/12/2020, 16:54
Thăn, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 1.000 viên ma túy đã vào rừng bẫy thú hoang làm thức ăn nhằm trốn tránh lệnh truy nã.

Ngày 17/12, Công an huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An ) cho biết đã bắt giữ đối tượng Kha May Thăn ( SN 1963, trú tại bản Kẹo Lực, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) khi y đang ôm súng trốn trong rừng sâu.

Vào tháng 6/2020, Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 1000 viên ma tuý, riêng Kha May Thăn kẻ cầm đầu mang súng bỏ trốn vào rừng sâu. 

Ngày 12/11, cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã Thăn về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Nhận định Thăn đang lẩn trốn trong rừng thuộc biên giới của huyện Kỳ Sơn, các trinh sát đã quyết tâm lần theo dấu vết. Ròng rã hàng tháng trời, tổ công tác đã có mặt trong rừng sâu thuộc huyện Kỳ Sơn nhưng đối tượng Thăn vẫn bặt vô âm tín.

Đối tượng Kha May Thăn tại CQĐT.

Mới đây nhận được thông tin dân bản Kèo Lực, xã Phà Đánh thường bị mất trộm thức ăn, trứng gà vào đêm khuya, Công an huyện Kỳ Sơn nhận định có thể Thăn đang lẩn trốn quanh rừng huyện Kỳ Sơn.

Trước nhận định đó, Công an huyện liền bổ sung thêm lực lượng trinh sát quyết bắt bằng được đối tượng trốn nã về chịu tội. Vào lúc 12h ngày 16/12, các trinh sát đã phát hiện được Thăn vừa canh bẫy thú vừa ngủ gật liền ra tín hiệu ập đến bắt tại trận. Đối tượng định dùng súng chống trả nhưng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế.

Tại hiện trường tổ trinh sát đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn. 

 Hiện đối tượng Kha May Thăn đang bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ để hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Hồng
.
.
.