Tiếp nhận đối tượng truy nã do Công an Trung Quốc trao trả

Thứ Năm, 03/12/2015, 11:55
Khoảng 10h ngày 2-12, Phòng 5 - Cục truy nã tội phạm - Bộ Công an, và Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lào Cai, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận đối tượng Thái Thị Dung (33 tuổi) do Công an tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Đối tượng Thái Thị Dung trú quán tại thôn Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 12 ngày 23-7-2010 về tội danh Mua bán người, mua bán trẻ em.

Vào khoảng đầu năm 2008, Khi đang làm việc tại chợ Yến Sào, Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Dung có quen Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi) trú tại xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang làm nghề phụ xe ô tô chuyên vận chuyển hàng từ Tuyên Quang sang Lào Cai.

Hình ảnh tại buổi đã tiếp nhận đối tượng bị truy nã Thái Thị Dung do Công an tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tháng 2-2010, Dung đã bàn bạc cùng Mạnh bán 2 người em của bạn gái Mạnh là Triệu Thị Nga (22 tuổi) và Bùi Thị Kiều (21 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho một người đàn ông tên là Cận có cửa hàng tại chợ Yến Sào, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Sau đó 2 nạn nhân đã bị ép làm gái mại dâm tại Trung Quốc.

Đến tháng 4-2010 thì cả 2 nạn nhân được giải cứu về Việt Nam và viết đơn tố cáo về hành vi của Dung và Mạnh. Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đã bị bắt ngay tại địa phương còn đối tượng Thái Thị Dung đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng Thái Thị Dung cho Phòng 5 - Cục truy nã tội phạm - Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ vụ án.

Thanh Tuấn
.
.
.