Rà soát hàng nghìn xe máy truy tìm đối tượng cướp ngân hàng

Thứ Ba, 03/11/2020, 18:04
Chiều 3/11, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 29/10, tại một chi nhánh ngân hàng trên phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà bình.

Dự buổi họp báo có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự. Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã thông tin chi tiết vụ Cướp tài sản xảy ra tại chi nhánh ngân hàng. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Sỹ khai nhận do nợ tiền của nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên nghĩ ra kế hoạch cướp tiền ở ngân hàng.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Hòa Bình
Sau 48 tiếng Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã xác định được nghi phạm gây án.

Trước khi gây án, Sỹ đã đi lại nhiều lần tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi quy luật hoạt động. Trước khi gây án 3 ngày, Sỹ đã chuẩn bị phương tiện, công cụ gồm xe máy đi mượn, khẩu súng nhựa bắn đạn bi, áo mưa, khẩu trang…

Khoảng 11h15 ngày 29/10, thấy trời mưa to, tại chi nhánh ngân hàng ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn vắng người, chỉ có 2 nhân viên, đối tượng Sỹ  mặc áo mưa màu tím, đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trên tay cầm khẩu súng ngắn đe dọa 2 nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa hết số tiền có tại quầy giao dịch với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Lo sợ bị lộ, Sỹ cầm theo số tiền lên xe mô tô màu đỏ che biển kiểm soát tẩu thoát.

Cũng theo Đại tá Trương Quảng Hải ngay khi nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh đã họp án “nóng”, triển khai đồng bộ các đơn vị nghiệp vụ, tung hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập thông tin.

Trong đó, một mặt rà soát hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế, đối tượng nghiện hút… có đặc điểm giống với hình ảnh nghi phạm; mặt khác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra soát, tra cứu hàng nghìn phương tiện giao thông liên quan đến xe mô tô có đặc điểm trùng khớp với hình ảnh chiếc xe đối tượng gây án.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà trao Giấy khen của Cục Cảnh sát hình sự tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại tá Lê Xuân Minh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhiều tổ công tác đã bám dọc tuyến đường Hồ Chí Minh trích xuất camera của nhà dân, camera hành trình xe ô tô trên đường, đồng thời kêu gọi người dân tố giác tội phạm. Từ đây nhiều thông tin quan trọng về đối tượng đã được các trinh sát phát hiện, đồng thời thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã xác định nghi phạm cướp ngân hàng là Phạm Văn Sỹ (SN 1977), trú tại  huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Dù thời tiết trời mưa gió, đối tượng hoạt động lưu động không ở một nơi cố định nhưng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động bám theo mọi di biến động của đối tượng. Khi phát hiện đối tượng có mặt ở Hà Nội, các tổ công tác đã khoanh vùng. Khoảng 20h ngày 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cục chức năng Bộ Công an tiến hành bắt giữ Phạm Văn Sỹ khi đối tượng đang lẩn trốn tại số 109 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình biểu dương, chúc mừng Công an tỉnh Hòa Bình, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tham gia phá vụ án cướp ngân hàng tại huyện Lạc Sơn.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn đề nghị, thời gian tới Công an tỉnh Hòa Bình  tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc nhân thân các đối tượng có nguy cơ gây án… Phối hợp với các cơ quan có liên quan, chính quyền vào cuộc tập huấn phối hợp đảm bảo an ninh nơi địa điểm nhạy cảm như ngân hàng, của hàng vàng, siêu thị lớn…; đồng thời tăng cường camra an ninh, giao thông và  nhân viên bảo vệ tại các địa điểm nhạy cảm các đối tượng thường chọn để gây án.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Lê Xuân Minh cho biết, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, phối hợp với cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ ANTT, an toàn xã hội; làm tốt tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm, đồng thời có công tác cảnh báo tới các cơ quan, danh nghiệp, ngân hàng thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia vụ án cướp tài sản tại ngân hàng.

Minh Hiền
.
.
.