“Quái xế” điều khiển ô tô không bằng lái gây TNGT chết người lãnh án

Thứ Bảy, 24/09/2016, 09:59
Mặc dù là chủ sở hữu một xe ô tô chuyên chở hàng hóa gần 10 năm, nhưng “quái xế” này lại không có giấy phép lái xe và xe đã quá hạn đăng kiểm 7 tháng. Nghiêm trọng hơn,“quái xế” đã tự điều khiển ô tô vượt 6km để kịp “mối hàng”, vượt ẩu và gây TNGT khiến một nữ dược sĩ tử vong.

 

 

Ngày 23-9, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã đưa ra xét xử vụ án vi phạm TTATGT nghiêm trọng này. Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

“Quái xế” Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Xuân chính là bị cáo mà TAND huyện Đại Lộc đưa ra xét xử trong vụ án “Quái xế"  không bằng lái gây TNGT chết người tại tỉnh Quảng Nam…

Tại Tòa, bị cáo Xuân khai nhận, chiều ngày 2-6-2016 vì ham trúng chở mối lớn, khách hàng hối thúc, Xuân đã tự điều khiển xe ô tô BKS 92K-5351 vận chuyển ớt thuê từ xã Đại An về xã Đại Nghĩa ( huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Khi điều khiển ô tô, Xuân còn kéo theo anh Đoàn Tân (37 tuổi) được Xuân thuê để khuân vác hàng.

Khoảng 17h10’, xe ô tô do Xuân điều khiển đến đoạn đường ĐT 609B thuộc thôn Quảng Huế, xã Đại An thì bị “vướng” một xe mô tô trước mặt đang kéo theo sau xe bò chất đầy rơm.

Do nôn nóng, Xuân đã đánh lái sang bên phải, lấn đường và vượt chiếc xe mô tô kéo xe bò chở rơm này. Cùng lúc đó, chị Lê Thị Thanh Thủy (31 tuổi, trú thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang trên đường từ Trung tâm y tế huyện Đại Lộc trở về nhà theo chiều ngược lại với xe ô tô của Xuân...

Trước tình huống đòi hỏi phải xử lý nhanh và kinh nghiệm điều khiển phương tiện thì Xuân lại lái xe vượt ẩu, vượt xe máy kéo xe bò nên xe ô tô do Xuân điều khiển tiếp tục gây va quệt với xe máy của chị Thủy, khiến nạn nhân hoảng sợ té ngã xuống đường…

Bị cáo Nguyễn Văn Xuân tại tòa

Hành vi vượt, lấn đường của Xuân làm bánh xe sau bên tài của xe ô tô BKS 92K – 5351 cán qua đầu, khiến chị Thủy tử vong ngay tại chỗ…

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Văn Xuân đã bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, rồi trốn về nhà “cố thủ” cho đến sáng ngày 3-6, Xuân mới ra Công an huyện Đại Lộc đầu thú.

Tại giám định pháp y số 12/ GĐPY của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam đã kết luận: Vụ TNGT đã gây đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ xẹp phức tạp, biến dạng vùng đầu – mặt, dập não nặng dẫn đến tử vong cho nạn nhân Lê Thị Thanh Thủy…

Gia đình nạn nhân Thủy đau đớn khi mất đi người thân do hành vi xem thường TTATGT của bị cáo Xuân.


Sau một ngày xét xử và tranh luận, xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Xuân: Đã vi phạm nghiêm trọng luật ATGT đường bộ vào khoản 2 Điều 14 về hành vi: “Vượt xe không đúng quy định, tránh xe về bên phải”  và khoản 1 Điều 58 về hành vi “không có bằng lái, giấy phép lái xe vẫn cố tình điều khiển phương tiện”; phương tiện ô tô do Xuân điều khiển đã quá hạn đăng kiểm 7 tháng, không mua bảo hiểm…  nhưng Xuân vẫn bất chấp và xem thường pháp luật, vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây ra hậu quả nghiêm trọng, chiều ngày 23-9, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xuân mức án 18 tháng tù giam, buộc đền bù 101 triệu đồng cho gia đình người bị hại…
Hoài Thu
.
.
.