Phá 2 đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý

Thứ Bảy, 14/07/2018, 09:58
Tang vật thu giữ gần 220 bánh heroin, hơn 30kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là chuyên án có số lượng ma túy bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực phía Nam.

Ngày 13-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) đã phối hợp cùng Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3 - Bộ đội Biên phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 19 đối tượng. 

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm, 218 bánh heroin, hơn 30kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, tiền mặt, 4 ôtô và nhiều tài liệu có liên quan.

Qua bám sát địa bàn, trinh sát đã phát hiện đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy với số lượng cực “khủng” từ Lào về Việt Nam. Thực hiện chuyên án của Bộ Công an, chuyên án của Cục Điều tra chống buôn lậu, các đơn vị trên đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, xác định và bám sát hoạt động của đường dây này. 

Từ đó, cơ quan chức năng xác định, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia tên Phan Hữu Hiệu (tức “Chuột”, 48 tuổi, quê quán Nghệ An; ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Đối tượng thường xuyên đi Lào để bàn bạc, thống nhất về việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Sau đó, ma túy được vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình hoặc Lao Bảo (Quảng Trị) vào Việt Nam, địa điểm giao nhận tại TP Đà Nẵng; mỗi lần giao dịch từ 100 đến 150 bánh heroin. 

Sau khi thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận ma túy, Hiệu chỉ đạo hai “tay chân” đắc lực gồm: Bùi Đình Trung (48 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (SN 1981, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển ôtô hiệu Santafe, BKS 51F – 28726 từ TP Hồ Chí Minh đến TP Đà Nẵng nhận ma túy vận chuyển vào tập kết ở nhà của Hiệu tại phường Tân Sơn Nhì.

Ngoài bán ma túy cho Lý Thơ Phước, Hiệu còn chỉ đạo Trung và Nam bán ma túy cho vợ chồng Phan Thạch Dinh (64 tuổi, quê quán Quảng Trị; ngụ phường 10, quận 3) và Trần Ánh Nguyệt (56 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1), Trần Đức Trâm (61 tuổi, quê quán huyện Diễn Châu, Nghệ An; ngụ phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Theo đó, mỗi lần giao dich từ 40 – 60 bánh heroin để các đối tượng này bán lại cho nhiều đối tượng khác tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng cùng tang vật.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-7, Ban chuyên án xác định Hiệu từ TP Hồ Chí Minh đi máy bay ra Nghệ An. Sau đó, đối tượng vượt đường tiểu ngạch qua Lào để bàn bạc, thống nhất mua 100 bánh heroin vận chuyển vào Việt Nam. Các đối tượng sẽ giao ma túy tại TP Hồ Chí Minh.

Dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 9 tổ công tác phối hợp giữa các lực lượng, trong đó Công an các quận 12, Tân Phú, Bình Tân (Công an TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức đeo bám Hiệu từ khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và các đối tượng khác tại TP Hồ Chí Minh.

Đúng 17h30 ngày 11-7, khi các đối tượng tổ chức giao hàng, các mũi trinh sát đồng loạt bắt giữ quả tang, khám xét tại 7 địa điểm là nơi cất giữ ma túy của các đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 179 bánh heroin, 70 triệu đồng, 450.000 Kíp lào, 850 USD, 2 xe ôtô và bắt giữ 7 đối tượng. 

Trước đó, cuối tháng 5-2018, các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An về Việt Nam. 

Kết quả chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng ôtô, xe gắn máy và tài liệu giấy tờ liên quan.

Đây là 2 chuyên án có số lượng ma túy bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực phía Nam, chặt đứt 2 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia từ Lào và Campuchia về Việt Nam liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng tham gia. 

Các đối tượng chính trong đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh, phương thức hoạt động đa dạng. Chúng dùng xe ôtô biển kiểm soát Lào để vận chuyển vào Việt Nam hoặc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở rồi tập kết tại khu vực gần cửa khẩu, vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. 

Để bắt được các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy cực lớn này, các lực lượng chức năng đã phối hợp nhuần nhuyễn, chia thành các mũi trinh sát bám sát và theo dõi đối tượng vận chuyển từ cửa khẩu Chalo (Quảng Bình) vào sâu trong nội địa để “hốt” trọn đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra và mở rộng vụ án theo thẩm quyền. Đề nghị các đối tượng còn lại trong đường dây sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đức Mừng
.
.
.