Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới

Thứ Ba, 21/01/2020, 08:42
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị lại gia tăng phức tạp.

Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, cùng với nhiệm vụ của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh và Công an các địa phương trên tuyến biên giới và quốc lộ (QL) 9, gồm: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và Đông Hà đã tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại.

Kết quả trong 10 ngày qua, các đơn vị phát hiện, xử lý gần 10 vụ. Đơn cử, lúc 6h sáng 6-1, CSGT bắt giữ xe ôtô khách BKS 74B-003.97 lưu thông trên QL 9 theo hướng từ Hướng Hóa về Đông Hà, trên xe cất giấu 960 lon bia nhập lậu (loại 500ml/lon). 

Tài xế Khửu Quang (SN 1970, trú xã Tân Thành, Hướng Hóa) khai nhận, vận chuyển số hàng này ở khu vực biên giới Quảng Trị giáp huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) về Đông Hà để bán kiếm lời. Vụ việc giao cho Công an huyện Đakrông xử lí theo qui định.

Các đối tượng vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ cùng tang vật.

Lúc 20h tối 5-1, tại xã Hướng Hiệp, Đakrông, CSGT phát hiện xe máy BKS 74H1-057.94 do Nguyễn Thị Thương điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Phương, cùng trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, chạy với tốc độ cao theo hướng từ Hướng Hóa về Đông Hà nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra; phát hiện trên xe có 1 ba lô màu đen chứa 4 hộp pháo nổ và 1 bao gai màu xanh chứa 3 hộp pháo nổ, với tổng trọng lượng gần 11kg.

Trước đó, tại khu vực Km72+700 QL9, thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, Hướng Hóa, các lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 100 triệu đồng. 

Theo các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới và tuyến đường này, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại sử dụng các thủ đoạn cất giấu, vận chuyển hàng rất tinh vi.

Không ít đối tượng rất liều lĩnh và manh động, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Như khi phát hiện xe khách BKS 15B-1338 chạy theo hướng từ Hướng Hóa về Đông Hà có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì tài xế liền lao xe thẳng vào phương tiện tuần tra của lực lượng để tháo chạy.

Truy đuổi qua hàng chục cây số, đến đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa bàn khóm 2, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, xe của lực lượng chức năng vượt lên thì bị chiếc xe khách húc vào mạn trái. Sau đó, chiếc xe khách này lao vào bụi cây ở bên phải đường mới chịu dừng lại. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế lái xe Thái Bá Hiền (SN 1982) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), đi cùng xe. 

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 40 hộp pháo nổ, mỗi hộp nặng 1,2kg. Bước đầu, Hiền và Tuấn khai mua số pháo này tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa với ý định mang ra Hà Tĩnh bán kiếm lời…

Thanh Bình
.
.
.