Mẻ lưới cực "khủng” với 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy trên đất Lào

Thứ Sáu, 02/06/2017, 19:28
Lực lượng đánh án từ các điểm mật phục nhanh chóng áp sát áp nhà trọ và xông vào phòng ở của hai lái buôn ma túy...



Đầu tháng 5-2017, trinh sát BĐBP đã thu được nhiều nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp phản ánh về hoạt động mua bán ma túy của một số đối tượng ở huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà (Lào).

Trong đó nổi lên 2 đối tượng người dân tộc Mông trú tại trung tâm huyện Mường Sinh gồm: Thào Eng (46 tuổi) và Sôm Xi (40 tuổi). Qua điều tra, xác minh 2 đối tượng này câu kết với các đối tượng ở Bo Kẹo mua bán ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển ma túy từ Bo Kẹo qua Luông Nậm Thà đến những điểm tập kết tại tỉnh U Đôm Xay, để bán cho các đối tượng người Việt Nam.

Đối tượng và tang vật vụ án

Hai đối tượng và tang vật.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ của Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên, ngày 29-5-2017, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xác lập Chuyên án X do Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục PCMT&TP và Đại tá Khăm Pheng, Cục trưởng Cục PCTPMT Bộ An ninh Lào làm đồng Trưởng ban, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên làm Phó trưởng ban thường trực.

Ngày 30-5-2017, các trinh sát phát hiện các đối tượng người Việt Nam sang gặp gỡ các đối tượng tình nghi người Lào tại U Đôm Xay. Ban chuyên án nhận định trong thời gian tới có thể các đối tượng có thể tiến hành giao dịch, mua bán ma túy tại khu vực U Đôm Xay.

Ngày 31-5-2017, Ban chuyên án cử lực lượng trinh sát tiếp cận khảo sát khu vực bản Noong Meng Đa, thị xã U Đôm Xay, tỉnh U Đôm Xay (Lào) để lên phương án cho kế hoạch đánh bắt đối tượng khi thời cơ phá án đến. Kế hoạch phá án được khẩn trương xây dựng chi tiết và đảm bảo tuyệt đối bí mật.

Ngày 1-6-2017, lực lượng đánh án gồm 17 đồng chí do đồng chí Đại tá Hoàng Minh Tuấn Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên trực tiếp chỉ đạo bí mật cơ động từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đi U Đôm Xay. Lực lượng phía bạn Lào do đồng chí Đại tá Khăm Pheng phụ trách cũng tiến hành di chuyển lên địa điểm mật phục. Sau khi đã hiệp đồng xong với lực lượng phía bạn các tổ bí mật triển khai vào vị trí mật phục theo kế hoạch đã khảo sát.

Ngày 1-6-2017, các trinh sát phát hiện các đối tượng người Việt Nam vào thị xã U Đom Xay thuê một khách sạn kín đáo. Đến 20 giờ cùng ngày, một chiếc xe bán tải chở  2 đối tượng người Lào vào khu vực nhà nghỉ sau đó đi lên phòng nghỉ của các đối tượng người Việt.

Lực lượng đánh án được lệnh án binh bất động chờ thời cơ. Đúng như nhận định, khoảng 30 phút sau 1 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Lào rời nhà nghỉ, điều khiển ô tô lòng vòng sau đó đột ngột rẽ vào một nhà trọ trong khu vực bản Noong Meng Đa.

Khi các đối tượng đi vào phòng và đóng cửa lại, Ban chuyên án nhận định các đối tượng đang tiến hành giao dịch mua bán ma túy.

Hiệu lệnh phá án phát ra, lực lượng đánh án từ các điểm mật phục nhanh chóng áp sát áp nhà trọ và xông vào phòng ở của các đối tượng, sử dụng vũ thuật đánh bắt, khống chế bắt giữ qua tang 2 đối tượng cùng cùng toàn bộ tang vật gồm: 30 bánh heroin, 160.000 viên MTTH, 37 triệu Kíp (tiền Lào), 1 xe bán tải và 2 ĐTDĐ.

Khai thác tại chỗ các đối tượng khai tên là Vàng Vả Mềnh, dân tộc Mông, 36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại bản Xuân Gia, huyện Luông Nậm Thà, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào và Giàng Chí Hừ, dân tộc Mông, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại bản Say U Đôn, huyện Pha U Đum, tỉnh Bo Kẹo, Lào.

Hiện, vụ việc đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho lực lượng An ninh tỉnh U Đôm Xay đấu tranh khai thác, mở rộng chuyên án.

Phá thành công Chuyên án X, BĐBP Điện Biên đã chặt đứt được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Bo Kẹo qua các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về Việt Nam qua biên giới tỉnh Điện Biên.

Chiến công này ghi nhận thêm hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng chặt chẽ giữa hai lực lượng BĐBP Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

H.L.
.
.
.