Khởi tố nguyên kế toán Bệnh viện Tháp Mười

Thứ Tư, 21/09/2016, 18:12

Ngày 21-9, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Trương Thị Tuyết Mai (36 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười).

Mai nguyên là kế toán tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười bị điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về quản lý ngân sách, tài chính, kế toán gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước.

Nữ kế toán bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ giữa năm 2005 đến cuối năm 2013, Mai cùng Dương Thành Nỉ (nguyên giám đốc bệnh viện) và các đối tượng khác (đã bị bắt trước đó) có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính của bệnh viện, gây thất thoát số tiền 8,7 tỷ đồng. 

Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Thanh Phong
.
.
.