120 ngày truy bắt đối tượng giết người bỏ trốn

Chủ Nhật, 08/05/2016, 14:35

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Xuân Huyên, (trú Quảng Ninh, Quảng Bình) trốn khỏi hiện trường. Cuộc truy tìm vây bắt đối tượng đặt ra với lực lượng Công an hết sức khó khăn, bởi Huyên luôn mang theo roi điện, bình xịt hơi cay, dao nhọn và di chuyển liên tục lúc qua Lào, lúc về Tây Nguyên, Đà Nẵng…

 

 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng lúc 15h ngày 18-1-2016, do có mâu thuẫn trong lúc hát karaoke ở quán Sao Băng, thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, đối tượng Nguyễn Xuân Huyên (29 tuổi), trú Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh dùng kiếm dài chém anh Phạm Lê Hoàng (25 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) ]2 nhát vào đầu, 2 nhát vào tay và 1 nhát vào chân. Khi thấy anh Hoàng gục xuống không còn động đậy Huyên  bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Xuân Huyên cùng số ma túy Huyên mang đi tiêu thụ (Ảnh trái). Chiếc xe ô tô đối tượng Huyên điều khiển lao vào lực lượng Công an để nhằm tẩu thoát, kiểm tra xe Công an phát hiện 55 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với các phòng ban chức năng Công an Quảng Bình truy tìm hung thủ. Biết bị truy nã gắt gao, Nguyễn Xuân Huyên bỏ trốn khỏi địa bàn. Hắn trốn qua Lào, lên Tây Nguyên, Đà Nẵng… Nguyễn Xuân Huyên là đối tượng mang trong mình nhiều tiền án và hết sức manh động, liều lĩnh. Năm 2003 khi mới 16 tuổi Huyên đã phải vào trường giáo dưỡng, năm 2006, hắn tiếp tục bị Tòa án tỉnh Sạ Vẳn, Lào xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam, tiếp đó tháng 9-2012, Nguyễn Xuân Huyên lại bị Tòa án tỉnh Quảng Trị xử phạt 5 năm tù về tội lưu hành tiền giả…

Sau khi Huyên gây án, lãnh đạo Công an huyện Quảng Ninh xác định phải sớm bắt được hung thủ bởi trên đường bỏ trốn, Nguyễn Xuân Huyên luôn mang bên người kiếm, roi điện, bình xịt hơi cay vì vậy hắn có thể tiếp tục gây án khi phát hiện có người theo dõi.

Một tổ trinh sát đặc biệt của Công an huyện Quảng Ninh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiến thuật nghiệp vụ luôn lần theo dấu chân đối tượng. Khoảng 17h30 ngày 7-5-2016, lực lượng trinh sát báo về Nguyễn Xuân Huyên điều khiển xe ô tô 73A-03405 xuất hiện ở thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình và đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện. 3 tổ công tác của Công an huyện Quảng Ninh nhận lệnh lập tức lên trường vây bắt đối tượng.

Một tổ công tác được giao nhiệm vụ chốt chặn tại nút giao thông thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, một tổ chốt chặn tại ngã tư Hiển Lộc, xã Duy Ninh, tổ còn lại tìm cách tiếp cận đối tượng. Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng Nguyễn Xuân Huyên như con thú bị thương nó lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Trên đường truy đuổi nhiều lần Huyên cố tình dùng ô tô chèn các chiến sĩ Cảnh sát để gây tai nạn.

Với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, Công an huyện Quảng Ninh đã điều động xe tải chặn ngang đường, đồng thời cho trinh sát lao lên tiếp cận đối tượng. Khi không còn đường lùi, Nguyễn Xuân Huyên đóng cửa xe ô tô cố thủ, lực lượng Công an tiến hành phá kính ô tô thì đối tượng bật cửa bên cạnh bỏ chạy ra giữa đồng, sau hơn 30 phút rượt đuổi các trinh sát Công an Quảng Ninh đã bắt gọn được Nguyễn Xuân Huyên.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô do đối tượng điều khiển, Công an đã thu giữ 55 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.


Sông Lam-Tuấn Sơn
.
.
.