Dùng giấy tờ của em trai trốn truy nã 31 năm

Chủ Nhật, 05/04/2020, 13:47
Để tạo vỏ bọc, Quang dùng giấy chuyển khẩu của người em đi đăng ký CMND rồi “hồn nhiên” sinh sống, làm việc thời gian dài qua ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước


Trốn khỏi Trại giam Tân Lập ở tỉnh Phú Thọ cách đây 31 năm và bị truy nã ráo riết, Quang vẫn không qua được sự tra xét tinh tường của Công an Bình Phước

Trưa ngày 5/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết chập tối 4/4, Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, có tên thật là Nguyễn Bá Quang, 59 tuổi, quê Bắc Giang).

Quang là đối tượng đã một mình đào tường trốn khỏi trại tạm giam cách đây 31 năm khi đang thi hành án bản án 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, sau quá trình điều tra, xác minh, thu thập thông tin, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm phát hiện Nguyễn Bá Vũ, đang sinh sống ở ấp 4, xã Đồng Tâm chính là Nguyễn Bá Quang, kẻ đã đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi Trại giam Tân Lập (tỉnh Phú Thọ) khi đang thụ án 12 năm tù về trộm cắp tài sản.

Đối tượng Quang.

Sau khi trốn khỏi trại giam rồi bị Công an truy nã, Nguyễn Bá Quang đã di chuyển đến nhiều địa phương. Đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, thấy nơi đây an toàn nên Quang quyết định lưu lại sinh sống.

Để qua mặt cơ quan Công an, Quang đã dùng giấy chuyển khẩu của người em tên Nguyễn Bá Vũ, đi đăng ký chứng minh nhân dân dưới tên Nguyễn Bá Vũ, rồi “hồn nhiên” sinh sống, làm việc thời gian dài ở xã Đồng Tâm.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Bá Quang khai nhận mình chính là người đã trốn khỏi Trại giam Tân Lập ở tỉnh Phú Thọ cách đây 31 năm rồi bị truy nã ráo riết.

Hiện Quang đã được bàn giao cho Công an huyện Đồng Phú giam giữ và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Trí
.
.
.