Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy ở phố biển Nha Trang

Thứ Ba, 01/12/2020, 08:30
Nha Trang (Khánh Hòa) là một điểm đến hấp dẫn du khách trong hành trình du lịch Việt Nam. Để góp phần xây dựng thành phố biển hấp dẫn, an toàn và thân thiện, trong những năm qua, Công an TP Nha Trang đã có nhiều nỗ lực tích cực bảo đảm ổn định ANCT - TTATXH ở địa phương, đặc biệt là đã lập nhiều chiến công phòng, chống tội phạm ma túy.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang chia sẻ, tội phạm ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn hoạt động gian manh, phức tạp. Một vài đường dây mua bán ma túy hình thành và tổ chức hoạt động bằng nhiều chiêu trò, biến hóa, ẩn hiện bất thường với nhiều vỏ bọc, các đối tượng liên hệ bằng từ ngữ riêng và luôn thay đổi điểm hẹn, phương thức giao hàng – nhận tiền… Thế nhưng, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Điểm lại những vụ án nổi cộm trong năm, Trung tá Nguyễn Quốc Phong, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, trong cuộc tuần tra trên đường 2-4 phường Vĩnh Hải rạng sáng 6/10, các trinh sát bắt giữ Huỳnh Quốc Huy (SN 2002, trú ở xã Vĩnh Ngọc) và Nguyễn Thái Thanh Tuấn (SN 2002, trú ở phường Phước Hải) đang đi giao 4 viên thuốc lắc và 2 túi nilon chứa ma túy khay.

Sau hơn 1 giờ đấu tranh khai thác, trinh sát bắt giữ thêm Dương Thanh Lịch (SN 1975, trú ở phường Phương Sài, TP Nha Trang) và Phan Doãn Đức Sơn (SN 1997, trú ở xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Ma túy thu được trong túi quần của hai đối tượng này chỉ có 3 viên thuốc lắc, 5 túi nilon ma túy khay, nhưng khi khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Lịch tại một khách sạn ở phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ, lực lượng Công an thu giữ thêm 149 viên thuốc lắc và 5 túi nilon ma túy khay.

Một số đối tượng mua bán ma túy bị bắt cùng tang vật.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, gần trưa cùng ngày, các trinh sát ập đến một khách sạn ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, vây bắt kẻ cầm đầu là Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú ở xã Phù Linh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang cùng người tình chuẩn bị tẩu thoát bằng ôtô riêng. Kiểm tra ba lô đối tượng này, trinh sát thu giữ 330 viên thuốc lắc và 1 túi nilon ma túy khay, nâng tổng số tang vật thu được lên đến 486 viên thuốc lắc, 13 túi nilon ma túy khay, 1 xe máy, 1 ôtô, 7 điện thoại và 17,5 triệu đồng.

Gần đây nhất vào đêm 15/11, cũng từ một cuộc tuần tra địa bàn xã Vĩnh Thạnh, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Lê Huỳnh Quý (SN 1999, trú ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa); Nguyễn Văn Lực (SN 1999, trú ở xã Vĩnh Hiệp) đang tụ tập bất thường phía trước nhà nghỉ Khánh Hoài. Kiểm tra trong vỏ bao thuốc lá và mũ lưỡi trai của Quý, Công an thu giữ 25 viên thuốc lắc.

Đấu tranh truy nóng, rạng sáng  16/11, tổ công tác bất ngờ ập vào phòng trọ trong căn hộ 67/13 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú ở phường Vĩnh Phước). Hoàng khai nhận sau khi mua 30 viên thuốc lắc của nam thanh niên tên Cảnh ở thị xã Ninh Hòa, Hoàng và Quý mang 5 viên đến khu Tháp Bà, phường Vĩnh Phước bán cho một người lạ, 25 viên còn lại đưa cho Quý và Lực mang đến điểm hẹn, nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt quả tang.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, một tổ công tác lên đường ra thị xã Ninh Hòa phối hợp các đồng nghiệp rà soát, sàng lọc nhiều giờ và đã tìm ra đầu mối cung cấp ma túy cho Hoàng là Nguyễn Đình Cảnh (SN 1986, trú ở xã Ninh Sơn) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, trú ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa). Cùng với việc bắt giữ Cảnh và Lộc, tổ công tác thu thêm 247 viên thuốc lắc, 2 túi nilon chứa ma túy “khay” khi khám xét tại nơi hai đối tượng này thuê trọ ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, nửa đêm 23/3, các trinh sát mật phục bên đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, vây bắt quả tang Nguyễn Ngọc Trường Thành (SN 1997, trú ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa); Trương Thị Thanh Trúc (SN 1999, trú ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đang bán 20 viên thuốc lắc và ma túy “khay” cho Lê Minh Tuấn (SN 1988, trú ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang). Khám xét khẩn cấp cấp nhà trọ của Thành ở đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, Công an thu thêm 12 viên “thuốc lắc”. Đấu tranh khai thác nóng, ngay trong đêm các trinh sát truy bắt Lê Nhật Tiến (SN 1999, trú ở thị trấn MĐrăk, huyện MĐrăk, Đắk Lắk) tại một phòng trọ ở khu Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thu tiếp 30 viên thuốc lắc, 4 túi nilon nhỏ chứa ma túy bộ và tinh thể.

Từ lời khai của các đối tượng, sáng 24/3, các trinh sát truy bắt đầu mối cung cấp ma túy là Lê Duy Phương (SN 1991, trú ở 37/6 Lạc Long Quân, phường Phước Tân). Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của đối tượng này tại 55/22 tổ 24, khu Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, Công an thu giữ 355 viên “thuốc lắc”, 17 túi nilon chứa chất ma túy tổng hợp màu trắng, 39 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu bên trong có chất bột, 1 xe máy, 47 triệu đồng, 1 khẩu súng và 36 viên đạn bi sắt.

Nhiều người dân phố biển Nha Trang thật sự cảm phục khi chứng kiến các trinh sát bất ngờ ập vào căn hộ 94-TT4-K98 Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, bắt quả tang 56 nam nữ thanh niên tụ tập “bay, lắc” tại 5 căn phòng. Ngoài số ma túy đã sử dụng, Công an thu giữ tại hiện trường 5,2038g Ketamine và 2,9024g MDMA. Hai đối tượng thuê nhà tổ chức “bay, lắc” là Trần Anh Tuấn (SN 1993, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và Đường Quốc Thuận (SN 1994, trú ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”…

Trong năm 2020, Đội CSĐT tội phạm về ma túy truy bắt 52 vụ gồm 191 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ và 1.314 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 562,1464g MDMA; 485,7019g Ketamine, 12,9595g heroin, 273,9546g Methaphetamine, hơn 106 triệu đồng, 10 xe máy, 3 xe ôtô, 28 điện thoại, 1 khẩu súng và 36 viên đạn.

“Với 471 người nghiện ma túy trong cộng đồng và hàng trăm quán karaoke, bar, vũ trường..., Nha Trang cũng là địa bàn hình thành những đường dây, chân rết, tụ điểm mua bán ma túy với tính chất phức tạp. Dự báo còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách mới nên Công an Nha Trang sẽ chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động trinh sát, truy xét, kết hợp với sự hỗ trợ của Công an và người dân ở các xã, phường… để lập thêm nhiều chiến công mới trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành bày tỏ.

Hữu Toàn
.
.
.