Đánh án ma túy ở thị trấn vùng biên

Chủ Nhật, 28/01/2018, 15:47

Những năm qua, không ít đối tượng lợi dụng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Bằng sự nổ lực, quyết tâm cao, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2017 và đầu 2018, các lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã đấu tranh, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ một lượng khủng ma túy tổng hợp (MTTH).

Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị kể lại chuyên án bắt giữ 2 đối tượng sử dụng cả xe ô tô, xe máy và vũ khí nóng để vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy tại thị trấn biên giới này:

“Sau nhiều ngày đêm theo dõi đối tượng, lúc 00h5 ngày 9-1-2018, các lực lượng đánh án gồm: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Quảng Trị; Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung; Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng là Phan Hoàng Lạc (28 tuổi, ĐKTT khóm Đông Chín, Lao Bảo), Lục Doanh Trung (28 tuổi, ĐKTT khóm 7, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) đang tiến hành giao dịch, mua bán ma túy với nhau tại khu vực trước nhà số 32 đường Hoàng Diệu, khóm Đông Chín, Lao Bảo, liền ập vào khống chế, bắt giữ.

Phát hiện lực lượng, bọn chúng toan tìm cách chống cự nhưng không kịp. Chúng tôi thu giữ trên người của 2 đối tượng này 312 viên MTTH, thu giữ tại hiện trường 1 xe ô tô hiệu HUYNHDAI với BKS 74A-070.29, 1 xe máy biển số Lào 2979 và 3 thanh kiếm, 2 điện thoại di động, 14,8 triệu đồng cất giấu trong các xe và người của chúng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Lạc, chúng tôi thu giữ thêm 600 viên MTTH". 
Tang vật các vụ án. 

"Các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy ở vùng biên giới này thường như những “bóng ma”. Chúng lúc ẩn lúc hiện giữa rừng núi hiểm trở với hàng trăm con đường tiểu mạch; hoặc qua về sông Sê Pôn chỉ nhỏ hẹp mấy tay chèo; hay lợi dụng khu vực cửa khẩu có đông người, phương tiện qua lại để hoạt động vận chuyển, buôn bán “cái chết trắng” này. Việc theo dấu để bắt quả tang chúng vì thế thường gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng anh em chúng tôi không bao giờ chịu thất bại; đã đánh án thì phải thắng lợi”, anh bộc bạch.  

Cũng vào đầu tháng 1-2018, các lực lượng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung; Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Trị; Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo; Công an huyện Hướng Hóa và Công an xã Tân Thành (Hướng Hóa) đã theo dõi, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Lê Văn Dũng (25 tuổi, ĐKTT thị trấn Khe Sanh), Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi, ĐKTT xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một vùng núi rừng hiểm trở giáp ranh giữa thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành; thu giữ 300 viên MTTH.

Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa trầm ngâm chia sẻ: “Mỗi ngày đêm trên con đường số 9 Đông Hà đi Lao Bảo, Việt Nam, đi một số nước Đông Nam Á bằng đường bộ và ngược lại, có hàng nghìn lượt người, phương tiện xe cộ nườm nượp. Với một lượng người, phương tiện xe cộ đông đúc như vậy không dễ để biết được ai kẻ gian, ai người ngay. Đặc biệt với đối tượng chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy, nhất là MTTH, bọn chúng chỉ cần cất giấu trên người, trong hành lý tư trang cũng đến hàng nghìn viên rất khó kiểm soát, phát hiện hết được. 
Một đối tượng buôn bán ma túy tại cơ quan điều tra. 

Vì vậy, lực lượng đánh án ma túy của đơn vị bao giờ cũng với quyết tâm cao nhất; bên cạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, cảnh giác cao độ những đối tượng thường qua lại khu vực biên giới này, còn là các biện pháp nghiệp vụ phải thật sắc bén để không chỉ đánh trúng mà còn đánh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cao nhất của công tác đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này”.

Theo số liệu thống kê của các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, tỉnh Quảng Trị, năm 2017, riêng khu vực thị trấn biên giới Lao Bảo và một số xã giáp ranh, các lực lượng đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 11 vụ/31 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. 

Tang vật thu giữ gồm 16.327 viên MTTH, 3kg lá cần sa khô, 8 ĐTDĐ, 4  xe máy, 1 ô tô. Điển hình như vụ bắt giữ 2 đối tượng, gồm Đinh Hữu Tình (26 tuổi, trú tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình), Mai Văn Nguyên (39 tuổi, trú tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện miền núi Tuyên Hóa, Quảng Bình). 

Đối tượng Tình làm nghề thợ xây, còn Nguyên làm nghề lái xe. Vào lúc 4h00 ngày 12-12-2017, bọn chúng đã vận chuyển tới 2.369 viên MTTH từ khu vực biên giới Lào vào khu vực thị trấn Lao Bảo, bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Đầu 2018, thời gian chỉ chưa đầy 1 tháng, các lực lượng đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ tới 4 vụ/8 đối tượng có hành vi phạm tội tương tự; thu giữ tới 3.589 viên MTTH.

Thanh Bình
.
.
.