Bóc mẽ thủ đoạn vờ thuê xe ôtô dụ đánh bạc để lừa đảo

Thứ Ba, 16/02/2016, 08:24
Như kỳ trước chúng tôi đã thông tin, trong tất cả các vụ lừa đảo, bị hại luôn cho rằng mình bị thôi miên, bị cho uống thuốc mê, mất lí trí nên các đối tượng “điều khiển” chơi bài, vay nợ. Để làm rõ việc này, chúng tôi đã trao đổi với những cán bộ trực tiếp điều tra và chính các đối tượng để tìm câu trả lời.


Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thủ đoạn của các đối tượng trên không hề mới nhưng vẫn khiến bị hại mắc bẫy. Sở dĩ như vậy vì khi thuê xe, các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người có tiền chơi sòng phẳng khiến bị hại tin tưởng.Bên cạnh đó, trước khi thuê xe, chúng thường tìm hiểu trước về nhân thân “con mồi”, chọn những người có máu cờ bạc để dễ bề rủ rê. Ngoài ra, chúng thường tự tổ chức chơi với nhau để lôi kéo, kích thích bị hại tham gia, sau đó “nhờ” cầm bài hộ để dần lôi kéo vào bẫy.

CSGT bắt một đối tượng lừa đảo tài xế ôtô bằng hình thức rủ đánh bạc.

Điển hình như trường hợp Trần Hồng Quang ở xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Anh Quang trình bày bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức chơi bạc bịp dẫn tới việc anh bị thua 150 triệu đồng, phải bán xe ôtô để trả nợ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ 3 đối tượng chiếm đoạt tiền của anh Quang là Nguyễn Văn Đồng, 55 tuổi, trú ở phường Thái Học, thị xã Chí Linh, Hải Dương; Lê Đình Mạnh, 30 tuổi, và Lê Văn Gốp, 30 tuổi, em họ Mạnh, cùng trú ở xã Nhã Nam, Tân Yên.

Theo lời khai của Mạnh và Đồng thì do cùng quê nên Mạnh biết Quang rất máu mê cờ bạc. Chính vì vậy, Mạnh đã bàn với Đồng “bố trí để chăn gà”. Hiểu ý nhau, hai đối tượng trên rủ Quang lên nhà Mạnh, gọi thêm Gốp đến để cùng “chăn gà”. Theo đó, các đối tượng bàn nhau, lúc Mạnh đánh bài xong sẽ ngửa lá bài ra cho Đồng nhặt và xếp bài để khi chia Đồng được số điểm cao nhất. Với thủ đoạn trên, Mạnh, Đồng và Gốp “tung hứng”, cho anh Quang vay tiền để chơi. Khi số nợ lên đến 150 triệu đồng, lập tức, chúng bắt Quang viết giấy bán xe.

Còn trường hợp anh Nguyễn Quang Định, 38 tuổi, trú ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình cũng tương tự như vậy. Định được một đối tượng thuê xe lên Bắc Giang để đòi nợ, sau đó có thêm một số đối tượng khác rủ chơi bài khiến anh bị thua gần 400 triệu đồng, phải thế chấp xe để vay tiền.

Cơ quan Công an đã làm rõ, nhóm đối tượng lừa của anh Định gồm 7 tên là Phạm Văn Tâm, 24 tuổi, trú ở xã Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình; Trương Văn Nhất, 32 tuổi, trú ở xã Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang; Nguyễn Văn Hà, 42 tuổi, trú ở khu 3, thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương; Nguyễn Thành Long, 38 tuổi, trú ở khu Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang (chủ nhà nghỉ Anh Đào); Trịnh Văn Hòa, 24 tuổi, trú ở Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình; Nguyễn Thị Tám, 43 tuổi, trú ở Nghi Khúc, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh và Nguyễn Đắc Huân, 56 tuổi, trú ở Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Theo sự phân công của các đối tượng thì Huân đặt vấn đề với Hoà và Tâm về quê xem ai có điều kiện kinh tế mà thích đánh bài thì báo lại cho Huân để Huân tìm cách lừa. Chính vì vậy, Tâm đã tìm được anh Định, liền điện báo cho Huân, Huân chỉ đạo vờ thuê xe Định lên thị trấn Chũ, Lục Ngạn để đòi nợ. Trong khi Tâm “điều” Định lên Bắc Giang, các đối tượng còn lại phân công nhau để lừa anh. Theo đó, chúng thuê nhà nghỉ Anh Đào “bày binh bố trận” để thực hiện hành vi.

Khi Tâm “điều” anh Định đến nơi, Tám và Huân đóng giả vợ chồng, lấy lí do chưa đòi được nợ, cả bọn rủ Tâm và Định ăn uống, sau đó đi hát karaoke rồi về nhà nghỉ Anh Đào rủ anh đánh bài cho vui. Lúc đầu, cả bọn đánh nhỏ vì anh Định không có tiền, sau đánh to dần vì Tám gợi ý cho Định vay tiền. Để “nhử” Định, lúc đầu, Tám vờ thua hết hết tiền. Sau 1 đêm, 1 ngày “sát phạt”, Định thua gần 400 triệu đồng đành phải gán xe cho các đối tượng.

Thượng tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Do chơi cờ bạc bịp nên bao giờ lái xe cũng thua trắng túi. Sau đó, các đối tượng tiếp tục xúi bẩy, khích bác cho lái xe vay tiền. Khi số nợ lên tới hàng trăm triệu đồng, chúng ép phải cầm, cắm xe ôtô. Người nào không nghe, chúng sẽ gọi các đối tượng khác đến đe dọa, khống chế phải để xe ôtô lại. Các đối tượng thường đánh vào tâm lí lái xe sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc nên dù bị lừa mất khối tài sản lớn song không dám trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đắc Huân khai nhận, trên thực tế, bọn chúng không có thuốc mê hay bùa chú, thôi miên gì. Sở dĩ chúng thực hiện được hành vi phạm tội vì đa số các bị hại đều là những người ham mê cờ bạc nên dễ bị lôi kéo, kích động. Nếu ai không muốn chơi, cả bọn sẽ tự chơi với nhau, sau đó nhờ bị hại cầm bài giúp để đi vệ sinh hoặc đi ra ngoài có việc. Các đối tượng còn lại sẽ “gà” cho bị hại thắng khiến họ ham sau đó mới chơi bịp khiến bị hại thua tiền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên - người từng điều tra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức chơi bạc bịp cho biết, các bị hại thường tố cáo bị các đối tượng cho uống thuốc mê nhưng rất khó làm rõ được hành vi này vì thường sau khi bị lừa 1-2 ngày, thậm chí lâu hơn, các bị hại mới đến cơ quan Công an trình báo. Trong khi đó, tất cả các loại thuốc (kể cả thuốc mê) thì tác dụng cũng chỉ khoảng 4-5 giờ sẽ hết. Chính vì vậy, cơ quan điều tra không thể trưng cầu giám định xem bị hại có bị cho uống thuốc hay không nên không thể xác định được.

Chính vì vậy, để không sa vào bẫy của bọn lừa đảo, chủ phương tiện, lái xe cần cảnh giác với những chuyến khách thuê đi xa, không nên ăn, uống bất cứ thứ gì đối tượng mời, không  chơi, xem các đối tượng đánh bạc. Đặc biệt, để không mất tài sản, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nạn nhân không được ký vào giấy vay nợ hoặc cầm cố tài sản, tìm mọi cách liên lạc tố cáo với cơ quan Công an hành vi của các đối tượng trên.

Phương Thuỷ
.
.
.