Thông tin chính thức về vụ truy bắt đối tượng ma túy tại Lóng Luông

Thứ Sáu, 29/06/2018, 16:29
Chiều nay 29-6, Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã có thông tin chính thức về chuyên án truy bắt các đối tượng ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Ngày 29-6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 chuyên án (Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận) bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Lũng Xá và Tà Dê, thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, 2 chuyên án này với các đối tượng truy nã tại địa bàn xã Lóng Luông. Chiến công này bắt đầu từ việc "kế thừa" kinh nghiệm của chuyên án 279 LL… - một chuyên án nổi tiếng bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây ma túy tại "vùng đất nóng" Lóng Luông.

Theo Đại tá Tuấn, việc thực hiện thành công hai chuyên án và có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm thay đổi cục diện chuyển hóa căn bản về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy tại địa bàn, nơi có những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nhiều năm qua.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tham gia bắt các đối tượng truy nã.

Đặc biệt là chuyên án 279 LL, đấu tranh với tội phạm vận chuyển mua bán ma túy có vũ trang qua biên giới đã được tổng kết vào năm 2017. Qua hơn 3 năm đấu tranh, với 9 giai đoạn, Công an tỉnh Sơn La đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 498 bánh heroin…

Được biết, địa bàn xã Lóng Luông hiện có 31 đối tượng truy nã về tội ma túy, 135 người nghiện ma túy, 72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo, 65 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng... 
 
Nhà đối tượng ẩn náu và chống trả lực lượng truy bắt.

Với những đặc điểm này, từ lâu xã Lóng Luông trở thành địa bàn phức tạp về ma túy so với các địa bàn khác trong tỉnh, được ví như “boong ke” tội phạm về ma túy vùng Tây Bắc. Đây cũng là điểm tập kết ma túy từ nước ngoài vào để đưa đi các địa bàn khác và nước ngoài tiêu thụ... 

Nhiều đối tượng truy nã ở các địa bàn khác đã chọn địa bàn Lũng Xá, Tà Dê làm sào huyệt, mua bán ma túy. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi), huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Tuân là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận Chuột), quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; trong đó, có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La. Hai đối tượng này đã tạo dựng uy tín "anh chị" trong giới mua bán ma túy và thâu tóm hoạt động mua bán ma túy từ nước ngoài... 

Một tổ công tác đang triển khai đội hình tiếp cận nhà đối tượng truy nã.

Tuân và Thuận xây dựng địa bàn hoạt động tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Các đối tượng xây dựng có nhiều tường rào, hầm trú ẩn… để lẩn trốn và chống đối khi bị cơ quan Công an bắt giữ. Các đối tượng thiết kế nhà có hệ thống linh hoạt, có camera, tích trữ gas, xăng, vũ khí để tự vệ. 

Các đối tượng mở rộng quan hệ với người xung quanh, thăm hỏi hàng xóm, lúc ốm đau, có công việc… để tạo vỏ bọc và uy tín. Chúng cũng lôi kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy đến trông coi, bảo vệ tạo thành đường dây mua bán ma túy. Nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân thường xuyên có 14 đối tượng, nhà Nguyễn Văn Thuận thường xuyên có 3 đối tượng sinh sống, ra vào. 

Từ năm 2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án đấu tranh đối với Nguyễn Thanh Tuân và chuyên án đấu tranh đối với Nguyễn Văn Thuận. Công an tỉnh Sơn La đã nhận được chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Sơn La. Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiều lần trực tiếp lên địa bàn và nghe tiếng nói từ cơ sở và có những chỉ đạo công tác điều tra phá án. 

Để tập trung cao việc đánh giá chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo huy động các lực lượng của Bộ hỗ trợ Công an Sơn La như: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hòa Bình và một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an… giao cho Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm trưởng ban 2 chuyên án. 
 
Bắt giữ hai trong số các đối tượng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã điều hơn 70 cán bộ chiến sỹ đặc nhiệm, 4 xe bọc thép và các vũ khí, trang thiết bị công cụ hỗ trợ; Cục CSĐT tội phạm về ma túy với gần 10 cán bộ chiến sỹ cùng với tổ công tác an ninh và phương tiện kỹ thuật phối hợp với Công an Sơn La. 

Ngoài ra, Công an tỉnh Hòa Bình đã điều hàng chục lượt cán bộ chiến sỹ phối hợp tuần tra, kiểm soát ở địa bàn giáp ranh. Công an Sơn La đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân để tố giác tội phạm. 

Qua vận động, nhân dân 2 bản Lũng Xá, Tà Dê đã tuyên truyền, vận động, phát thư kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú. Qua nguồn tin quần chúng, lực lượng Công an phát hiện hai đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận đang lẩn trốn tại địa bàn. 

Công an Sơn La đã phối hợp với Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh nhiều viết thư kêu gọi, kiên trì, thuyết phục vận động 2 đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng Tuân và Thuận ngoan cố không ra đầu thú mà còn thách thức, ráo riết chuẩn bị các phương tiện, vũ khí chống đối, tuyên bố tự thủ với lực lượng Công an. Công an tỉnh Sơn La đã củng cố hồ sơ, đảm bảo tính pháp lý cao trước khi xử lý đối tượng Tuân và Thuận và một số đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Lực lượng Công an đã tổ chức trinh sát, điều tra, xác minh các đối tượng có quan hệ mật thiết và thường xuyên rà vào nhà của hai đối tượng Tuân và Thuận nhằm cắt đứt việc tiếp tế cũng như co cụm lại thành tổ chức để chống đối. Trong đó, đã phối hợp với các ngành, địa phương lập hồ sơ đưa các đối tượng về Trung tâm giáo dục lao động tỉnh cai nghiện bắt buộc để cách ly… đồng thời, cũng xác định trong nhà 2 đối tượng còn tàng trữ vũ khí quân dụng, lựu đạn xung quanh nhà rất nhiều bình gas, bình xăng, nuôi chó bécgiê… và có hệ thống camera xung quanh.

Lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng.

Công an tỉnh Sơn La đã kiên trì bóc, tách nhiều đối tượng không để bọn chúng co cụm với nhau gây khó khăn, phức tạp cho Ban chuyên án. Qúa trình thực hiện chuyên án vào mùa mưa, do đó việc đi lại của lực lượng Công an và việc triển khai các phương án rất khó khăn. 

Nhưng với ý chí quyết tâm, đấu tranh với tội phạm, từ ngày 26 đến ngày 28-6, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức lực lượng, huy động hệ thống chính trị huyện, xã sơ tán nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, đánh bắt các đối tượng. Theo đó, đã xử lý được hai đối tượng chính Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận trong chuyên án và đồng thời các đối tượng khác, bắt sống 3 đối tượng.

Tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Thuận, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 vũ khí quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều can to và tang vật khác. Tại 1 gian nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, cơ quan Công an thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng chục vỏ đạn… 

Một góc bản Tà Dê

Nhà của Nguyễn Thanh Tuân có nhiều bình gas, bình xăng khi đối tượng chống trả, lực lượng chức năng sử dụng vũ khí chiến đấu với đối tượng này thì khối lượng gas và xăng đã bùng phát và cháy. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa khám nghiệm được hiện trường.

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng Công an vẫn tiếp tục vận động đối tượng đầu thú, tạo điều kiện cho gia đình đến hiện trường để kêu gọi các đối tượng ra đầu thú thể hiện sự khoan hồng của pháp luật cùng như tính nhân đạo của lực lượng CAND. Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, cái đặc biệt của 2 chuyên án là đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ cùng vũ khí, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật.

Minh Hiền-Xuân Trường
.
.
.