Chặt đứt 2 đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam

Thứ Hai, 26/04/2021, 13:30
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý xác lập 2 chuyên án để đấu tranh với tội phạm ma tuý lợi dụng địa bàn tỉnh Nghệ An để tuồn ma tuý từ Lào về Nghệ An và đưa đi các tỉnh trong cả nước tiêu thụ.


Sau khi các chuyên án được xác lập, các điều tra viên, trinh sát được chia thành nhiều mũi công tác tổ chức nắm tình hình di biến động của các đối tượng trong 2 đường dây này.

Nhóm đối tượng lợi dụng đường biên giới Việt-Lào thuộc huyện Kỳ Sơn để thẩm lậu ma tuý vào địa bàn. Chúng lợi dụng các đường tiểu mạch, rừng núi hiểm trở để vận chuyển ma tuý và giao cho các đối tượng ở Việt Nam với nhiểu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Sau một thời gian theo dõi mọi di biến động của đối tượng, ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng, các đối tượng chuẩn bị thực hiện một đợt giao dịch mới. Hàng chục trinh sát, điều tra viên chia thành nhiều mũi ém quân trên dọc tuyến biên giới Việt-Lào để chờ thời cơ phá án.

Khoảng 8h ngày 24/4, phát hiện đối tượng xuất hiện tại địa phận bản Châu Định, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Con Cuông, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức phá án, bắt quả tang đối tượng Dương Đình Minh (SN 1996, trú tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp, 2 ĐTDĐ.

Vi Trọng Toàn.
Lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma tuý thu giữ.

Cũng trong khoảng thời gian này, hàng chục trinh sát, điều tra viên của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cũng được huy động vào cuộc trong chuyên án thứ 2 bám sát vùng biên giới Việt-Lào trên tuyến quốc lộ 7A và Quốc lộ 48 để đấu tranh với đường dây ma tuý lợi dụng tuyến đường biên trên địa bàn huyện Quế Phong, Kỳ Sơn để thẩm lậu ma tuý vào nội địa.

Và chỉ sau một ngày, vào khoảng 10h ngày 25/4, tại khu vực ngã ba cầu Huồi Luông, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Ban chuyên án đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn), Đồn Biên phòng Tri Lễ (Quế Phong) phá án thành công, bắt quả tang đối tượng Vi Trọng Toàn (SN 1984), trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Khám xét tại chỗ, lực lượng cảnh sát thu giữ tang vật gồm 6.000 viên MTTH, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thuỳ Anh
.
.
.