Bị bắt sau 4 tháng khi đường dây buôn bán ma tuý bị triệt xóa

Chủ Nhật, 04/11/2018, 13:30
Công bị bắt giữ cùng 19 bánh heroin, 4kg ma túy đá còn đồng bọn là Lê Hồng Nam bỏ trốn biệt tích. Sau 4 tháng, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết và bắt giữ thành công đối tượng.

Lê Hồng Nam và Kha Văn Công được cơ quan chức năng xác định là hai đối cầm đầu trong đường dây "Mua bán ma túy trái phép" khủng.  Sau khi đối tượng Công bị bắt giữ cùng 19 bánh heroin, 4kg ma túy đá, Lê Hồng Nam bỏ trốn biệt tích, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh truy nã tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Ngày 4-11, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết hiện đã bắt được Lê Hồng Nam 41 tuổi (trú tại xóm 4, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra về vụ Mua bán ma túy trái phép trước đây đã bị triệt xóa.

Trước đó, ngày 4-7, Công an huyện Thanh Chương phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An triệt phá thành công đường dây "Mua bán trái phép chất ma túy" do Kha Văn Công (35 tuổi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) và Lê Hồng Nam cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 19 bánh heroin và 4kg ma túy đá, tuy nhiên nhân 1 sơ xuất nhỏ đối tượng Nam đã nhanh châm bỏ trốn. Lê Hồng Nam đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã toàn quốc.

Sau thời gian sống chui lủi khắp nơi, ngày 3-11 đối tượng lẻn về xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Nhận tin lực lượng chức năng đã triển khai bắt giữ thành công Lê Hồng Nam khi y đang trốn sau vườn chuối của người hàng xóm. 

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Công an huyện Anh Sơn đã bàn giao đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

H. Hồng
.
.
.