Băng nhóm gây ra hàng chục vụ cướp sa lưới

Thứ Ba, 07/08/2018, 09:28
Các đối tượng thường dùng thủ đoạn áp sát đạp ngã xe nạn nhân rồi dùng dao đe dọa để nạn nhân sợ bỏ chạy. Nếu nạn nhân chống cự thì chúng sẵn sàng gây thương tích.

Ngày 6-8, BCH Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3), PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ băng cướp với 5 tên gây ra hàng chục vụ cướp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Băng cướp này rất manh động là đạp ngã nạn nhân lưu thông trên đường, dùng hung khí khống chế, gây thương tích cho nạn nhân để cướp tài sản.

Khoảng 10h30 ngày 27-7, có 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Wave BKS 59N1-05033 va quệt với 1 thanh niên điều khiển xe Piaggio LX125 BKS 59V1-64177 tại giao lộ Phan Văn Trị- Nguyễn Oanh thuộc địa bàn quận Gò Vấp.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Hai đối tượng cự cãi rồi dùng nón bảo hiểm, búa tấn công thanh niên đi xe Piaggio. Người này bỏ chạy thì hai đối tượng cướp xe tẩu thoát. Cùng thời điểm này, một tổ công tác của Đội 3 đang trên đường tuần tra phát hiện vụ việc nên truy đuổi qua nhiều tuyến đường và bắt được một đối tượng tại quận Tân Phú.

Kẻ cướp khai tên Nguyễn Phú Đông (21 tuổi, ngụ Q Bình Tân; nghiện ma túy) và cho biết đồng bọn tên Nguyễn Thái Hoan, tự Cô, 28 tuổi; cùng ngụ quận Bình Tân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 13h30 cùng ngày khi Hoan chạy xe Piaggio vừa cướp được đến trước số nhà 129, đường 15, P Bình Hưng Hòa (Bình Tân) thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ.

Ngoài vụ cướp trên, hai đối tượng còn khai thực hiện nhiều vụ cướp khác với nhiều đối tượng khác nhau.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, từ ngày 29-7 đến nay, Đội 3 lần lượt bắt giữ Hồ Văn Thanh Vũ (31 tuổi; quê quán Kiên Giang; nghiện ma túy), Lê Thành Tâm (23 tuổi; quê quán Tây Ninh) và Nguyễn Hồng Phúc, 22 tuổi; ngụ Q Tân Bình.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp từ tháng 2-2018 đến nay: Khoảng 23h vào một ngày giữa tháng 6-2018, Đông, Vũ, Tâm, Phúc đi qua nhiều tuyến đường để tìm con mồi và bám theo một người đàn ông chạy xe Wave RS.

Khi đến khu vực Cầu Xáng, địa bàn huyện Hóc Môn, Tâm áp sát dùng chân đạp người đàn ông ngã xuống đường. Vũ dùng gạch đánh vào người nạn nhân; Phúc dùng dao Thái Lan đâm vào lưng người đàn ông đến khi bất động rồi cướp xe tẩu thoát.

Một vụ khác, cũng trong tháng 6- 2018, 4 đối tượng trên bám theo hai phụ nữ đi trên xe Vision BKS 62M1-15876. Tâm áp sát đạp ngã xe 2 người phụ nữ; Phúc rút dao đe dọa nạn nhân bỏ chạy, cướp xe…

Các vụ cướp còn lại cũng thực hiện với thủ đoạn tương tự là áp sát đạp ngã xe nạn nhân rồi dùng dao đe dọa để nạn nhân sợ bỏ chạy. Nếu nạn nhân chống cự thì chúng sẵn sàng ra tay gây thương tích trước khi cướp tài sản và tẩu thoát.

Về tài sản cướp được, bọn cướp khai bán lại  Nguyễn Thế Quốc (tự Bình, 38 tuổi), Nguyễn Duy Khương (40 tuổi) và Lê Quốc Khanh (39 tuổi), cùng ngụ tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi. Sau khi bị bắt giữ, 3 đối tượng khai đã mua tổng cộng 13 xe gắn của bọn cướp.

Mã Hải
.
.
.