Con đường phạm tội của những giang hồ mạng

Chủ Nhật, 27/12/2020, 18:55
Ngày 27/12, Công an Bắc Giang cho biết đã bắt giữ Lê Thanh Ngọc (thường gọi là Ngọc "Rambo", SN 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Phùng Văn Hùng (SN 1998, cùng trú xã Tiên Nha) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".


Với nick name là Ngọc "Rambo", Lê Thanh Ngọc là một “giang hồ mạng” ở Bắc Giang.

Trước đó, ngày 16/8, Ngọc “Rambo” và Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em N.T.A. (SN 2004, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh Youtube. Tại thời điểm bắt giữ Ngọc và Hùng, cơ quan Công an còn thu giữ 1 điện thoại di động, 4 cây máy tính là tang vật vụ án.

Được biết, Ngọc "Rambo" là một trong những hiện tượng mạng xã hội nổi lên trong thời gian gần đây. Kênh Youtube của Ngọc sở hữu lượng người theo dõi lên tới 456 nghìn, không kém cạnh so với các ngôi sao ca nhạc hay diễn viên, người mẫu.

Ngọc đã đăng tải 280 clip lên kênh Youtube này, nội dung chủ yếu liên quan tới cách sống của người trong “giang hồ”, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách của “dân anh chị”.

Ngọc “Rambo” – Một giang hồ mạng ở Bắc Giang vừa bị bắt.

Ngoài những chủ đề trên, Ngọc cũng đăng tải những clip có nội dung “thử thách” bạn bè, anh em bằng cách “tìm nhẫn vàng trong đống bột”, “ăn phở trêu chủ quán”… Các clip của Ngọc có lượt xem dao động từ 300 nghìn tới hơn 1 triệu lượt xem, cá biệt có clip lên tới 6 triệu lượt xem.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, nguồn cơn xuất phát từ việc nhận được thông tin một người quen bị mất máy tính xách tay và nghi ngờ Nguyễn Trường A. (SN 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) là thủ phạm, ngày 16/8/2020, Ngọc "Rambo" và Phùng Văn Hùng đã bắt A. về nhà để tra khảo và ép người thân mang máy tính xách tay xuống để chuộc A. về.

Quá trình tra khảo, Ngọc "Rambo" và Hùng đã quay lại video và đăng tải lên kênh Youtube Ngọc "Rambo". Ngoài để đòi lại laptop, Ngọc còn có mục đích quay video câu view, kiếm tiền trên kênh YouTube. Ngọc "Rambo" được biết đến là người có nhiều hình xăm trổ trên cơ thể, thường đeo dây chuyền vàng.

Có nhiều clip chung với một số người được xem là "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền.  Các clip Ngọc sản xuất được đăng tải với nội dung trêu chọc, đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn hoặc mang tính bạo lực giang hồ, xử lý những đại ca máu mặt. Trong clip có nhiều ngôn ngữ thô tục.

Trước đó, một “giang hồ mạng” cũng bị Công an Bắc Giang bắt giữ đó là Tiếp “cave” – một đối tượng nổi danh trên mạng vì giống Khá “bảnh” và có những clip tuyên truyền tư tưởng lệch lạc, vi phạm pháp luật. Kênh của Tiếp "cave" cũng có hơn 5.000 tài khoản đăng ký.

Tiếp “cave” tên là Nguyễn Văn Tiếp, quê ở Hiệp Hoà, Bắc Giang. Hắn vốn là thợ mộc khéo tay, thu nhập ổn định hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Do ham mê cờ bạc (cá độ bóng đá) nên năm 2018 đối tượng đã thua hơn 1 tỷ đồng. Trong quá khứ Tiếp từng sử dụng ma túy đá và hiện nay nghiện rượu nặng. Có lần say xỉn, Tiếp đã cầm hung khí tấn công người hàng xóm nhưng được gia đình nạn nhân bỏ qua.

Túng tiền, nghiện rượu, lười lao động, ham chơi nhưng lại muốn nhanh có tiền, qua theo dõi trên mạng xã hội và kênh Youtube, Tiếp biết có nhiều người kiếm được tiền nên đầu năm 2019 hắn lập các kênh nhằm mục đích kiếm tiền.

Ban đầu, Tiếp thực hiện những clip lành mạnh, vui vẻ nói về công việc thợ mộc đời thường của bản thân, gia đình cũng như làng nghề mộc của quê hương. Quá trình làm clip đăng tải trên mạng xã hội và phát trên kênh Youtube, đối tượng nhận thấy cứ clip nào gây sốc thì tên tuổi sẽ được nhiều người biết đến nên hắn nảy ra ý định phải làm những clip thật sốc, gây được sự chú ý của nhiều người mới mong nhanh kiếm được nhiều tiền. Chính vì vậy, Tiếp đã học đòi một số "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền…

Đầu năm 2020, hắn đổi tài khoản, lấy tên là Tiếp "cave”; cắt kiểu tóc giống y  Khá "bảnh"; xăm trổ đầy cơ thể và đầu tư thời gian làm những clip gây sốc rồi tung lên mạng. Cũng chính vì muốn gây “sốc” nên Tiếp đã phát trực tiếp cả trên tài khoản Facebook và Youtube có cùng tên đăng ký là Tiếp "cave” hình ảnh một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc (hình thức đánh liêng ăn tiền) cùng nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, thách thức lực lượng Công an.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa xác định Nguyễn Văn Tiếp chính là chủ các tài khoản trên nên triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc. 

Tại đây, Tiếp thừa nhận đã tụ tập nhiều bạn bè trong thôn đến ăn cơm, uống rượu sau đó rủ rê, lôi kéo 11 đối tượng đánh bạc (hình thức đánh liêng) tại nhà và quay video, phát trực tiếp toàn bộ quá trình đánh bạc trên trang cá nhân nhằm mục đích gây chú ý, kích động, câu like. 

Được biết, đối với một số đối tượng “giang hồ mạng” có biểu hiện sống lệch lạc, thường xuyên tung các clip dạy dỗ thanh thiếu niên lên mạng để câu like, Công an Bắc Giang đã tổ chức nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, khi các đối tượng này có hành vi phạm tội cụ thể, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, sau Tiếp “cave”, Ngọc “Rambo”, một số “giang hồ mạng” ở Bắc Giang đã tự xoá các clip phản cảm.

Phương Thuỷ
.
.
.