Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 11/02/2023, 15:05

Ngày 11/2, tại Công viên Hồ Kỳ Hòa - Số 195 Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, “Ngày hội người Bình Định” lần 7 được tổ chức với nhiều nét văn hóa độc đáo thông qua nghệ thuật ẩm thực, văn hóa, võ thuật…

Trong năm 2022, Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, trong đó lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì được tăng trưởng khá. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định cho biết, trong thời gian tới tỉnh Bình Định tập trung thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng, gồm: Phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng và logistics, nông, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao, phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Xúc tiến thương mại Bình Định tại TP Hồ Chí Minh -0
Các món đặc sản của Bình Định tại ngày hội.

Bên cạnh đó, Bình Định cũng hướng tới giải quyết có hiệu quả 3 khâu đột phá: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông cho vùng phía Bắc tỉnh nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc của địa phương, quyết tâm xây dựng và phát triển Bình Định trở thành một trong các tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Xúc tiến thương mại Bình Định tại TP Hồ Chí Minh -0
Tại khu ẩm thực thu hút rất đông thực khách.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: Hội nghị xúc tiến du lịch Bình Định và triển lãm du lịch “Quy Nhơn - Bình Định: Thiên đường biển” do Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Sở du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức; lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt DN tiêu biểu; diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Định; chương trình đấu giá vật phẩm gây quỹ từ thiện; cuộc thi duyên dáng sinh viên Bình Định... 

Đặc biệt, tại khu ẩm thực có 16 gian hàng, chuyên các món đặc sản trứ danh miền Đất Võ như: Gié bò Tây Sơn, bánh xèo tôm nhảy, nem chả chợ huyện, bún rạm, chả ram tôm đất, bánh ít lá gai, bánh cuốn, chim mía, bò lụi, bánh canh, đặc sản rượu Bàu đá… thu hút rất đông thực khách tham gia.

Thúy Hà
.
.
.