Sôi động tuyển dụng lao động cận Tết

Thứ Ba, 23/01/2024, 07:52

Để phục vụ cho hoạt động thương mại - dịch vụ dịp Tết, hàng loạt doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội,  trong tháng 1/2024 này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có thể tăng khoảng 40 nghìn người.

Trong cả quý I/2024, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn Hà Nội có thể tăng đến 100 nghìn người. Những ngày qua, trung tâm này cũng đã liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, các hoạt động kết nối người lao động với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Một trong những đơn vị đang tuyển dụng rầm rộ hiện nay là AEON Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thời điểm cận Tết, đồng thời mở rộng kinh doanh tới đây, AEON Việt Nam đang tuyển dụng khoảng hơn 3.000 lao động. Các vị trí tuyển dụng chủ yếu là thu ngân, nhân viên bán hàng, nhân viên quầy… Để hoàn thành mục tiêu tuyển dụng, AEON Việt Nam đã triển khai tuyển dụng qua nhiều kênh trực tuyến, thông qua các đơn vị tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm. Không những thế, AEON Việt Nam còn tổ chức riêng ngày hội tuyển dụng để tuyển gấp 300 vị trí nhân sự, đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịp Tết.

a3.jpg -0
Lao động đến tìm việc làm tại phiên giao dịch việc làm huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa được tổ chức.

"Nhu cầu nhân sự hiện đang rất cấp bách, nhằm tuyển được nhân sự cho kế hoạch kinh doanh đợt này, chúng tôi đã đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ về lương và phúc lợi. 20 ngày trước Tết, nhân viên thời vụ sẽ nhận được 150% tiền lương. Vào dịp lễ, Tết, người lao động sẽ được hưởng 400% tiền lương. Sau Tết, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch tuyển dụng khác cho kế hoạch kinh doanh trong năm 2024", bà Trần Thị Tuyết Trinh, Trưởng phòng Nhân sự AEON Việt Nam cho biết.

Nhu cầu dọn dẹp nhà cửa cuối năm của khách hàng tăng mạnh, nhiều đơn hàng phải sắp lịch để khách chờ đợi, chính vì thế Công ty TNHH HCS Hà Nội cũng đang phải khẩn trương tuyển dụng khoảng 100 lao động thời vụ để phục vụ khách hàng dịp Tết. Chị Dương Tuyết Minh, phụ trách tuyển dụng HCS Hà Nội cho hay, thời điểm này, công ty đã nhận được khá nhiều đơn hàng vệ sinh các cơ quan, công sở, doanh nghiệp. Do số lượng lao động không đủ nên công ty đang quá tải. Từ nay đến Tết Nguyên đán, đơn hàng vệ sinh nhà cửa của các hộ gia đình sẽ còn tăng, do đó bắt buộc phải tuyển thêm lao động thời vụ.

"Để tuyển dụng được số lượng lớn lao động vào dịp giáp Tết cũng không dễ, chính vì vậy, chúng tôi phải xây dựng chính sách trả lương hấp dẫn để tìm người. Bên cạnh lương cơ bản, mỗi giờ người lao động sẽ được tính thêm tiền. Từ 23 tháng Chạp, mức tính tiền theo giờ sẽ được tính cao hơn. Nếu đi làm ngày Tết thì chế độ sẽ khác", chị Tuyết Minh cho hay.

Qua số liệu tuyển dụng, hiện đang có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn với nhiều công ty đang cần tuyển 100 - 500 người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất như: Tập đoàn KHKT Hồng Hải hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, máy tính tuyển 500 lao động phổ thông, với mức lương thỏa thuận; Công ty CP Vật liệu xây dựng Tiền Phong tuyển 300 công nhân sản xuất, trình độ THCS, mức lương 6 - 10 triệu đồng/tháng...

Hoạt động tuyển dụng dịp cận Tết luôn rất sôi động. Điều này thể hiện rất rõ qua các phiên giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa tổ chức. Đơn cử như tại Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024 đã thu hút 37 doanh nghiệp tham gia với gần 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng và xuất khẩu lao động. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh, thành phố đầu năm 2024 đã thu hút 180 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 59.000 người lao động…

"Vì thế, trong tháng 1/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, lưu động, trực tuyến, chuyên đề để chia sẻ, trao đổi thông tin về thị trường lao động. Đặc biệt là kết nối người lao động tới doanh nghiệp để đảm bảo có công ăn việc làm dịp Tết Nguyên đán 2024 và sau đó", Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Nguyễn Quang Thành chia sẻ.

Ông Thành cho biết, qua hoạt động thu thập thông tin của trung tâm thì đầu quý I/2024, các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng nhiều lao động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đặc biệt là bán lẻ; tiếp đến là nhóm lao động trong lĩnh vực công nghệ, chế biến, chế tạo, sản xuất… để hỗ trợ các đơn vị hoàn thành đơn hàng. Ngoài ra, lĩnh vực lưu trú - du lịch, công nghệ thông tin, thương mại điện tử… các đơn vị cũng có nhu cầu tuyển dụng nhỉnh hơn so với các ngành khác.

"Ngay trong tháng 1/2024, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ vào khoảng 30.000 - 40.000 người và có thể lên đến 100.000 người trong quý I/2024. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường lao động khởi sắc, các doanh nghiệp đang tích cực tham gia tuyển dụng. Hy vọng thị trường lao động tiếp tục trên đà phục hồi, doanh nghiệp có sự ổn định, có nhiều đơn hàng, việc làm dành cho người lao động", ông Thành thông tin.

Phan Hoạt
.
.
.