Nguồn vốn chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, thoát nghèo

Thứ Tư, 14/06/2023, 13:20

Từ nguồn vốn chính sách xã hội, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nguồn vốn để xây dựng nhà ở ổn định, tạo sinh kế để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chương trình, kế hoạch của địa phương, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

ảnh 1.jpg -0
Anh Ksor Tứ (thứ 2 từ phải sang) vui mừng vì được nhà nước hỗ trợ vay vốn làm căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, đến ngày 31/12/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã cho vay (theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP) số tiền hơn 47 tỷ đồng với 965 hộ được hưởng vay ưu đãi để chuyển đổi nghề, đất ở, đất sản xuất và làm nhà ở. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng này đã giải ngân, cho 43 hộ đồng bào DTTS vay số tiền gần 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Anh Ksor Tứ (SN 1993, trú buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa) cho biết: Nhà mình bị dột nát, hư hỏng nên được nhà nước hỗ trợ vay vốn để làm nhà. Mình được cho vay 40 triệu đồng với thời hạn vay 15 năm, lãi suất 3%/năm. Nhà mình khởi công từ cuối năm 2022 và đến tháng 5/2023 thì hoàn thành. 

“Mình mừng lắm, giờ được ở trong ngôi nhà mới khang trang, không phải sợ nắng chiếu mưa dột như nhà cũ nữa. Giờ gia đình mình thu nhập cơ bản đã ổn định, 2 con được học hành đầy đủ, nhà nước còn cho bảo hiểm để khám chữa bệnh. Trước đây, mình cũng được nhà nước hỗ trợ tiền mua bò giống, phát triển kinh tế”, anh Tứ nói.

Nguồn vốn chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, thoát nghèo -0
Trước đây anh Tứ cũng đã được nhà nước hỗ trợ vốn để mua bò giống sinh sản.

Tương tự, anh Nay Thiêng (SN 1993, trú buôn Choanh, xã Uar) được nhà nước hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất và đến nay nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Anh Thiêng cho hay, tháng 11/2022, mình được nhà nước cho vay 60 triệu đồng để mua bò giống, thời hạn vay vốn 60 tháng, lãi suất 3,3%/năm.

Đến nay, bò giống nhà mình đang phát triển tốt, có con cái đang mang bầu chuẩn bị đẻ con nên gia đình rất mừng. Trước đây, mình làm hơn 1ha mì và 2 xào lúa nhưng đất đai cằn cỗi, thường xuyên thiếu ăn mùa giáp hạt. Giờ mình được nhà nước cho vay tiền mua bò, mình sẽ cố gắng chăn nuôi, chăm sóc để đàn bò sinh sôi, nảy nở.

“Cám ơn nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn như tôi. Gia đình tôi hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tươi đẹp ngay trên mảnh đất quê hương mình”, anh Thiêng nói thêm.

Về vấn đề này, ông Lê Đức An - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Krông Pa cho biết thêm: Các hộ dân trên địa bàn ngoài được nhà nước hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp thì địa phương cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ thêm 44 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu/hộ, tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. Đây được kì vọng là giải pháp, bệ phóng quan trọng để đồng bào DTTS vượt khó, thoát nghèo.

Nguồn vốn chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, thoát nghèo -0
Nhờ vốn vay chính sách, gia đình anh Nay Thiêng (ngoài cùng bên trái) đã mua được đàn bò phát triển tốt, ngày càng sinh sôi, nảy nở.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Nguyên - Chủ tịch UBND xã Uar thông tin: Hiện trên địa bàn xã có 33 hộ đồng bào DTTS được hưởng nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền 2 tỷ đồng. Địa phương cũng đã lập hồ sơ, đề xuất thêm 5 hộ khác để được hưởng vay vốn ưu đãi trong năm 2023.

Cũng theo ông Nguyên, sau khi người dân được hỗ trợ vay vốn, địa phương đã có nhiều giải pháp đôn đốc, hỗ trợ người dân quản lý hiệu quả nguồn vốn vay. Bà con rất ủng hộ, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước nên cũng tự giác. Chúng tôi tin tưởng đây là những “cần câu cơm” hiệu quả để người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai thông tin thêm: Để các nguồn vốn vay phát huy hiệu quả trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bám sát kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai và phối hợp chặt chẽ các tổ chức, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn vay vốn, hưởng ưu đãi.

Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn của trung ương và ngân sách địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của bà con nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

Chí Hào
.
.
.