Đấu giá tác phẩm nghệ thuật lần đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Ba, 17/05/2016, 21:57
Để phản ánh được giá trị đích thực của tác phẩm nghệ thuật, ngày 28/5 tại khách sạn Sheraton (Hoàng Diệu, Hà Nội), Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật lần đầu tiên tại Việt Nam của một số họa sĩ, nghệ nhân trẻ nổi tiếng.


Hoạt động đấu giá trong lĩnh vực nghệ thuật hay mỹ thuật nhằm tôn vinh giá trị lao động, sáng tạo của tác giả, nghệ nhân, tìm ra giá trị đích thực của tác phẩm do chính bởi những người tham giá đấu giá trả giá với mong muốn được sở hữu tác phẩm đặc sắc là một phong cách chuyên nghiệp và theo xu hướng thế giới.
Buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật lần đầu tiên tại Việt Nam.
Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt đã tiên phong tạo dựng một thị trường đối với các tác phẩm nghệ thuật, đưa ra một hướng tiêu dùng mới, một cách bán hàng mới cho cả người bán và người mua.

Những tác phẩm nghệ thuật được tổ chức bán theo hình thức đấu giá lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam lần này gồm những tác phẩm như Tiên nữ vùng cao của họa sĩ Quách Đông Phương, Bên dòng sông đỏ của họa sĩ Đào Hải Phong, Hạnh phúc của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ, Chóe Tứ linh được nung gần 70 tiếng của nghệ nhân trẻ nhất xã Bát Tràng (Hà Nội) Phạm Anh Đạo, Tủ thờ thế kỷ 19 của Lê Thiết Cương.

Hy vọng trong tương lai, việc đấu giá tác phẩm nghệ thuật không còn mới lạ với chúng ta.

Những tác phẩm tham gia buổi đấu giá:

Tủ thờ thế kỷ 19 của Lê Thiết Cương.
Tiên nữ vùng cao của họa sĩ Quách Đông Phương.

Bên dòng sông đỏ của họa sĩ Đào Hải Phong.
Hạnh phúc của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.
Chóe Tứ linh của nghệ nhân Phạm Anh Đạo.
PV
.
.
.