“Cú lội ngược dòng” ngoạn mục trong thu hút FDI

Chủ Nhật, 15/10/2023, 06:03

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã bật tăng trở lại sau nhiều tháng suy giảm. Kết thúc tháng 9/2023, cả nước đã thu hút được 20,21 tỷ USD vốn FDI, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, vốn FDI thực hiện cao kỷ lục đạt 15,9 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH&ĐT), tính đến 20/9/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI đạt hơn 15,9 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023.

999_z4513168400482_00b7a75cd9894c15e9867fa65534b6fe.jpeg -0
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm đến Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh suy giảm hoạt động đầu tư quốc tế trong nhiều tháng gần đây thì kết quả thu hút, sử dụng vốn FDI nói trên gây ấn tượng khá đậm nét. Trong Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam công bố mới nhất, Ngân hàng Thế giới nhận định cam kết và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài ổn định phản ánh sự quan tâm của các nhà vốn đầu tư nước ngoài đối với các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam bất chấp những bất ổn toàn cầu.

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố cho thấy, hơn một nửa số doanh nghiệp (DN) được khảo sát dự đoán sẽ tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023. Khảo sát của EuroCham cho thấy sức hấp dẫn đầu tư toàn cầu của Việt Nam vẫn mạnh mẽ. Có 63% DN được khảo sát đã xếp Việt Nam vào top 10 điểm đến FDI hàng đầu. Đặc biệt, 31% xếp Việt Nam vào top 3, trong đó con số ấn tượng là 16% ca ngợi Việt Nam là điểm đến đầu tư hàng đầu.

Ông Cho Hyun-joon, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) cho biết, Tập đoàn đã đầu tư hơn 20 năm tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 20.000 tỷ Won (khoảng 3,5 tỷ USD), sử dụng khoảng hơn 9.000 lao động. Hyosung coi Việt Nam là thị trường chiến lược, trọng điểm, muốn đặt tương lai 100 năm tới của tập đoàn tại Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Hyosung đã công bố kế hoạch đầu tư một nhà máy sợi carbon, vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, trong đó giai đoạn đầu đầu tư 160 triệu USD, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để đạt được kết quả trên, theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam đã chủ động, tập trung cải cách theo hướng đồng bộ, toàn diện, tiến bộ nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm cải cách thể chế với chính sách cởi mở, tiến bộ, ngày càng hoàn thiện; nâng cấp, xây dựng mới hệ thống tầng bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các tổ chức, giới chuyên gia cũng thừa nhận những tiến bộ liên tục, mang đậm tính cầu thị nhằm đồng hành với nhà đầu tư như quan điểm nhất quán của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng, những hạn chế, được gọi là "nút thắt" đối với hoạt động FDI trong giai đoạn trước đây nay đang được giải quyết theo hướng minh bạch, thông thoáng, triệt để.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đến Việt Nam. Hiện, đã xuất hiện một số động thái, chỉ dấu cho thấy hoạt động FDI sẽ trở nên sôi động, gia tăng về lượng và đặc biệt là có sự cải thiện mạnh mẽ về chất trong thời gian tới. Minh chứng là mới đây, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty Inventec Technology Việt Nam (Đài Loan-Trung Quốc), chuyên sản xuất điện thoại thông minh, máy chủ, thiết bị ngoại vi, bảng mạch điện tử… với tổng mức đầu tư 125 triệu USD.

Tập đoàn AEON cũng xác định, Việt Nam là thị trường tiềm năng trọng điểm với tốc độ phát triển nhanh. Đặc biệt là sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa thăm Việt Nam với đoàn DN công nghệ tháp tùng có thương hiệu nổi tiếng, đầy tiềm lực tài chính như Intel, Marvell… để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital cho biết, trong số trên 150 nhà đầu tư đến tham dự Hội nghị Nhà đầu tư 2023 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, nhiều nhất là các nhà đầu tư đến từ khu vực Bắc Á như: Hàn Quốc và Nhật Bản. Số nhà đầu tư này đại diện cho các tập đoàn, quỹ đầu tư đang quản lý nguồn vốn khoảng 1.000 tỷ USD. Lượng khách tham dự tăng mạnh trong năm nay cho thấy Việt Nam đang là một điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để các chuyên gia của VinaCapital chia sẻ sâu hơn về những cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường Việt Nam.

Qua khảo sát sơ bộ, nhà đầu tư nước ngoài đang đặc biệt quan tâm đến câu chuyện chuyển đổi xanh và tiềm năng của lĩnh vực tiêu dùng ở Việt Nam, đặc biệt là ngành bán dẫn, chip. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam hút thêm dòng vốn trung dài hạn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Trí Phương, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai, 9 tháng năm 2023 thu hút được hơn 120 dự án FDI với tổng vốn gần 940 triệu USD, đạt gần 134% kế hoạch năm. Điểm nổi bật trong thu hút FDI của tỉnh là có nhiều DN đầu tư từ Trung Quốc đã chuyển một phần vốn sang Việt Nam. Đặc biệt, suất đầu tư bình quân tại các dự án đạt cao với gần 6 triệu USD/ha. Các dự án không thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, không thâm dụng lao động, đảm bảo tiêu chí về công nghệ tiên tiến.

Lưu Hiệp
.
.
.