"Bắt bệnh" du lịch sinh thái Phong Điền

Thứ Ba, 22/11/2022, 07:33

Huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và nét độc đáo văn hóa sông nước miệt vườn. Năm 2016, Thành ủy TP Cần Thơ ban hành Nghị quyết 07 "Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái".

Huyện Phong Điền đã tập trung phát triển các loại hình du lịch sông nước miệt vườn, như: du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản; du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tâm linh; du lịch dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, địa phương gần trung tâm thành phố, có điều kiện tự nhiên lý tưởng, hệ thống sông rạch chằng chịt, đan xe nhau, bao quanh diện tích vườn cây ăn trái rộng lớn, có tài nguyên nước, đất màu mỡ và là vùng đất giàu truyền thống cách mạng gắn với các di tích lịch sử, văn hóa lâu đời, đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện xây dựng và phát triển thành đô thị sinh thái. Tuy nhiên, trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 cũng nêu rõ một số hạn chế, khó khăn.

4-1.jpg -0
Hàng loạt công trình xây dựng quy mô trên đất nông nghiệp tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 07 giữa các sở, ban, ngành thành phố với huyện Phong Điền chưa được đồng bộ, đôi lúc chưa thật sự chặt chẽ, thiếu thường xuyên và lúng túng. Thương mại dịch vụ tuy có phát triển nhưng chưa thật sự bền vững, lĩnh vực du lịch phát triển chủ yếu là tự phát, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, hiệu quả đầu tư chưa cao. Việc triển khai thực hiện các tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái còn chậm so với yêu cầu. Vì vậy, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định về việc ban hành các tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái.

Ông Lê Hoàng Dũng cho biết trên cơ sở quyết định của UBND TP Cần Thơ, tháng 5/2022, UBND huyện Phong Điền đã ban hành chương trình thực hiện quyết định của UBND TP Cần Thơ về việc ban hành các tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Tiêu chí phấn đấu được chia thành 3 nhóm, gồm: về môi trường tự nhiên; KTXH; kiến trúc cảnh quan đô thị. Tiêu chí số 1 và số 2 trong nhóm về KTXH, huyện Phong Điền nghiên cứu thúc đẩy phong trào nông nghiệp đô thị, nông nghiệp du lịch, phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và bảo tồn các di tích văn hóa, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên (du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái…), kỳ vọng thu hút từ 2 triệu lượt khách trở lên/năm.

Phong Điền đặt ra là tận dụng tối đa nguồn lực của huyện nông thôn mới, tiếp tục xây dựng và phát triển huyện trở thành đô thị sinh thái đặc trưng của một đô thị xanh, sạch, đẹp, có nét văn hóa truyền thống địa phương và du lịch sinh thái là nền tảng của đô thị; phát triển không gian sinh thái gắn với thiên nhiên sông, rạch, vườn, cây ăn trái, tạo thành vùng "vành đai xanh", "lá phổi xanh", cảnh quan đặc trưng của thành phố.

Đến nay, huyện Phong Điền có 65 điểm du lịch, trong đó có 48 điểm vườn, cơ sở kinh doanh du lịch và các điểm du lịch liên kết, 11 điểm du lịch tâm linh và đặc biệt có 6 di tích được xếp hạng bao gồm: 2 di tích cấp quốc gia và 4 di tích cấp thành phố. Trong số 65 điểm du lịch, có 3 điểm được Hiệp Hội du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu gồm: Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Khu du lịch Lung Cột Cầu và 5 điểm được Hiệp hội du lịch TP Cần Thơ công nhận là điểm du lịch tiêu biểu, gồm: Vườn trái cây Vàm Xáng; Vườn trái cây Giáo Dương; Vườn trái cây 9 Hồng; Khu di tích lịch sử Giàn Gừa và Làng du lịch sinh thái Ông Đề.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, từ đầu năm 2022 đến nay, các điểm du lịch, các khu di tích đón hơn 1,1 triệu lượt khách đến tham quan (tăng 166% so với cùng kỳ). Trong đó khách trong nước là 1.152.805 lượt (tăng 164% so với cùng kỳ), khách nước ngoài 9.916 lượt (tăng 100% so với cùng kỳ), doanh thu đạt hơn 381 tỷ đồng (tăng 150% so với cùng kỳ).

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền cho biết: Địa phương đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức theo hướng chuyên nghiệp.

Điểm khó của địa phương hiện nay là trong quá trình khuyến khích người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp tận dụng ưu thế sẵn có để phát triển du lịch sinh thái đã phát sinh một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ. Một số hộ gia đình, doanh nghiệp đã tận dụng vườn cây ăn trái, mương rạch để khai thác phục vụ khách đến tham quan, ăn uống và mở rộng quy mô kinh doanh, xây dựng công trình, tum (chòi) trên đất nông nghiệp (xây dựng công trình trái phép). Địa phương cũng chưa có bộ khung quy định (tiêu chí) về thu giá dịch vụ tại các hộ, cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch. Việc này dẫn đến mỗi nơi thu giá một kiểu hoặc hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tùy tiện tăng giá (phí) gây bức xúc trong du khách, ảnh hưởng chung đến hình ảnh du lịch Phong Điền nói riêng và TP Cần Thơ nói chung. 

Văn Vĩnh
.
.
.