Bà rịa - Vũng Tàu: Ngư dân được tặng quà, mời ăn sáng đầu năm để chung tay gỡ thẻ vàng IUU

Thứ Hai, 19/02/2024, 08:09

Nhân dịp đầu năm mới 2024, ngư dân tại Bà Rịa- Vũng Tàu được chính quyền tặng quà, mời ăn sáng để tuyên truyền đánh bắt hải sản không vi phạm IUU.

Sáng 17/2 (mùng 8 Tết), trụ sở Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bà Rịa - Vũng Tàu, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp hẳn lên khi hàng trăm ngư dân và các cấp chính quyền địa phương cùng quy tụ về đây họp mặt đầu Xuân cùng nhau uống cà phê, ăn sáng, trao đổi, tuyên truyền các quy định đánh bắt hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài, trước chuyến mở biển đầu năm mới của các ngư dân.

Là người có hơn 40 năm hành nghề khai thác hải sản và hiện là chủ của 6 chiếc tàu đánh bắt hải sản xa bờ, ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến từ rất sớm và cảm thấy rất vui khi vào dịp đầu năm mới được UBND huyện Long Điền mời dự họp mặt, uống cà phê, ăn sáng đầu năm.

Tại buổi họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024, ông và các chủ tàu khác được lực lượng Biên phòng thông báo, phổ biến những quy định pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, trong việc đánh bắt hải sản để về phổ biến cho các thuyền trưởng, bà con ngư dân trong các tổ, đội đánh bắt hải sản không vi phạm pháp luật.

Bà rịa - Vũng Tàu: Ngư dân được tặng quà, mời ăn sáng đầu năm để chung tay gỡ thẻ vàng IUU -0
Ngư dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại buổi họp mặt Xuân Giáp Thìn 2024.

"Tôi sẽ vận động bà con chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc đánh bắt hải sản trên biển để tháng 5 năm nay Uỷ ban châu Âu (EU) sẽ gỡ thẻ vàng cho ngành Thủy sản Việt Nam. Khi được gỡ thẻ vàng thì việc đánh bắt hải sản của bà con sẽ thuận lợi, kinh tế biển của Việt Nam sẽ phát triển bền vững trở lại như xưa", ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Bé, tài công, ngụ tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, mấy lần họp mặt trước, anh không có thời gian tham dự, nên năm nay tranh thủ sắp xếp tham dự để gặp gỡ với các lãnh đạo huyện Long Điền và Biên phòng nghe phổ biến những quy định pháp luật mới để đi đánh bắt không vi phạm pháp luật trên biển.

Anh Nguyễn Bé chia sẻ mấy năm gần đây, nguồn lợi thuỷ, hải sản của nước ta đang dần cạn kiệt, sản lượng hải sản đánh bắt hằng năm của bà con cũng giảm hẳn so với trước, thông qua buổi họp mặt này, hy vọng các cấp chính quyền nắm bắt được những khó khăn của bà con ngư dân để tạo điều kiện cho bà con đi đánh bắt thuận lợi hơn.

Tại buổi họp mặt này, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng làm mới cách tuyên truyền pháp luật của mình đến bà con ngư dân thông qua các tiểu phẩm tình huống, những câu hỏi, đáp các kiến thức pháp luật thú vị liên quan đến việc đánh bắt hải sản để các ngư dân dễ nắm bắt hơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thông qua các buổi mặt gặp, ăn sáng cùng ngư dân, bà con đã nâng cao nhận thức, hiểu biết thêm các quy định về đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU).

Từ chương trình ăn sáng cùng ngư dân, tình trạng ngư dân trên địa bàn huyện vi phạm IUU đã giảm rõ rệt. Trong năm 2023, huyện Long Điền không có trường hợp nào đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đánh giá về hiệu quả từ mô hình cà phê, ăn sáng cùng ngư dân trong thời gian qua, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thông qua chương trình họp mặt, ăn sáng đầu năm, tặng quà cho bà con ngư dân, huyện lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến những kiến thức pháp luật về IUU giúp cho sự đoàn kết, gắn bó giữa các ngư dân với lực lượng vũ trang, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để cùng chung tay cùng gỡ thẻ vàng của Uỷ ban châu Âu (EU) trong năm nay.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có hơn 5.000 phương tiện đánh bắt hải sản trên biển. Huyện Long Điền có đội tàu đánh bắt nhiều nhất tỉnh với 1.754 tàu, thuyền (trong đó có 1.200 tàu dài trên 15m đánh bắt xa bờ). Năm 2023, ngư dân huyện Long Điền đã đánh bắt được gần 58.900 tấn hải sản các loại.

Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng huyện Long Điền đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và chúc cho bà con ngư dân chuyến mở biển đi đánh bắt đầu năm mới đầy tôm, cá, chấp hành tốt các quy định luật pháp trên biển.

PV
.
.
.