Y án đối với nguyên Giám đốc Vũng Tàu Sinhanco

Thứ Bảy, 12/08/2006, 13:35
Trong vụ án cố ý làm trái, đưa hối lộ, lừa đảo... xảy ra tại Cty Vũng Tàu Sinhanco, Tòa Phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của 10/12 bị cáo và tuyên y án 30 năm tù đối với Huỳnh Liên Thuận, nguyên Giám đốc Công ty.

Sau 3 ngày xét xử, chiều 11/8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo… trong vụ án cố ý làm trái, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo… xảy ra tại Công ty XNK nông sản và tiểu thủ công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (Vũng Tàu Sinhanco).

Tòa Phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của 10/12 bị cáo và tuyên y án 30 năm tù đối với Huỳnh Liên Thuận, nguyên Giám đốc Công ty Vũng Tàu Sinhanco về 4 tội danh: Cố ý làm trái, tham ô, trốn thuế và đưa hối lộ. Đồng thời, Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Thuận liên đới với các bị cáo khác nộp lại 44 tỉ đồng đã bị các bị cáo chi sai nguyên tắc, làm thất thoát…

Tòa cũng đã tuyên bác kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt đối với bộ 3 "chạy án" cho Huỳnh Liên Thuận là Nguyễn Thanh Hải ("Hải đại nhân"), Nguyễn Bá Thúy và Lê Văn Thắng, nguyên cán bộ Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Như vậy, Nguyễn Thanh Hải phải chấp hành hình phạt 20 năm tù giam về tội lừa đảo; Nguyễn Bá Thúy lãnh 10 năm tù và Lê Văn Thắng 15 năm tù cùng về tội môi giới chạy án. Tòa Phúc thẩm cũng đã tuyên bắt giam ngay tại Tòa đối với Lê Văn Thắng (sơ thẩm Thắng được tại ngoại).

Các bị cáo khác như Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Vũng Tàu Sinhanco; Nguyễn Ngọc Dung, nguyên Kế toán Vũng Tàu Sinhanco; Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Thị Huyền Anh, Phó phòng Kế toán Vũng Tàu Sinhanco… đều bị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin miễn nộp phạt tiền.

Riêng 2 bị cáo Đặng Thị Ngọc Dung, nguyên Kế toán trưởng Vũng Tàu Sinhanco và Đặng Ngọc Bình được xét giảm án. Đặng Thị Ngọc Dung được giảm 2 năm tù về tội cố ý làm trái (án sơ thẩm tuyên 10 năm), còn Đặng Ngọc Bình được xét chuyển mức án 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo cũng về tội cố ý làm trái.

Theo bản án phúc thẩm, từ năm 1998-1999, lợi dụng chủ trương hàng đổi hàng giữa Việt Nam và Lào, Huỳnh Liên Thuận đã tổ chức xuất khống 44.320 lít tinh dầu xả nhưng thực ra là nước lã, với tổng giá trị hơn 10,7 triệu USD để nhập lậu về Việt Nam 11.704 chiếc xe gắn máy trị giá hơn 185 tỷ đồng.

Từ năm 1998 đến tháng 3/2000, Huỳnh Liên Thuận chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ công ty chi sai nguyên tắc cho 41 người với tổng số tiền hơn 65,7 tỷ đồng. Khi những sai phạm tại Vũng Tàu Sinhanco bị các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, Huỳnh Liên Thuận đã xuất quỹ hơn 3 tỷ đồng cho Lê Văn Thắng, nguyên là cán bộ Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu để Thắng nhờ Nguyễn Thanh Hải (Hải "đại nhân") và Nguyễn Bá Thúy "chạy án" trong vụ nhập lậu 120 bộ linh kiện xe gắn máy Spacy.

Đến cuối năm 2002, Huỳnh Liên Thuận bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an triệu tập làm việc về việc xuất khống tinh dầu xả, nhập lậu xe gắn máy, Huỳnh Liên Thuận lại tiếp tục móc nối với Lê Văn Thắng để Thắng nhờ Hải "đại nhân" và Thúy tiếp tục "chạy". Thuận đã chỉ đạo thủ quỹ chi cho Thắng hơn 1,7 tỷ đồng để Thắng chuyển cho Hải "đại nhân". Tuy nhiên, Hải "đại nhân" đã ẵm trọn số tiền này tiêu xài cá nhân nên bị xử về tội lừa đảo.

Còn Nguyễn Bá Thúy do có công làm trung gian giữa Thắng và Hải nên được Hải chia cho 2 lần tiền tổng cộng 170 triệu đồng, do vậy phải lãnh tội môi giới hối lộ cùng Lê Văn Thắng

Phạm Tấn
.
.
.