Xuất khẩu gạo cuối năm có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ Năm, 08/10/2015, 00:02
Theo báo cáo từ Hiệp hội Lương thực tại Bộ Công Thương, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 ước đạt 500.000 tấn với trị giá 207 triệu USD, đưa khối lượng 9 tháng đạt khoảng 4,35 triệu tấn, tương ứng giá trị 1,95 tỷ USD, giảm 9,12% về lượng và giảm 14,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Theo dự báo, trong 6 tháng tới, nhu cầu tại các thị trường truyền thống đang có những tín hiệu tích cực. Bằng chứng rõ nét nhất là Việt Nam đã thắng thầu cung cấp 450.000 tấn gạo sang Philippines và khoảng 1 triệu tấn gạo cung cấp cho Indonesia thời gian gần đây.

Ông Huỳnh Minh Huệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, các tín hiệu trên sẽ giúp ngành lúa gạo tăng trưởng ổn định hơn kể từ quý IV-2015 và kéo dài đến quý I-2016. Tuy nhiên, việc tăng khối lượng xuất khẩu cũng đặt ra sức ép đối với các doanh nghiệp trong nước khi sản lượng lúa gạo vụ Thu - Đông sắp kết thúc, cộng với lượng tồn kho khoảng là 1,5 triệu tấn là nguồn dự trữ không nhiều.

N.Phương
.
.
.