Xuất hiện rượu không rõ nguồn gốc

Thứ Tư, 26/01/2005, 07:49
Kiểm tra xe ô tô BKS  29H- 8979 vào lúc 14 giờ ngày 23/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thu giữ 672 chai rượu vang mang nhãn hiệu Bordeaux, 600 vỏ các tông.

Qua đấu tranh, lái xe Đỗ Cao Sơn (40 tuổi), trú tại phường Phúc Tân khai, Sơn chở thuê cho một phụ nữ  tên là Nguyệt ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Toàn bộ số rượu này là rượu giả do các đối tượng mua rượu vang Đà Lạt về bóc nhãn và dán mác Bordeaux vào đó. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 27kg nhãn mác Bordeaux, 3.400 hộp các tông và các thùng đựng rượu, 1.000 vỏ hộp rượu vang Đà Lạt. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Ngày 20/1, Đội Quản lý thị trường 5A (Tp.HCM) phát hiện một xe gắn máy đang vận chuyển 16 chai rượu ngoại không hoá đơn chứng từ và 5 chai rượu ngoại không dán tem đến số nhà 384/60 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3.

Đội đã kết hợp với Công an phường 8 và Công an phường 9, quận 3, tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, phát hiện đây là nơi chứa rượu ngoại của ông Nguyễn Thanh Thủy là em ruột của bà Nguyễn Thị Ái (chủ nhà).

Kiểm tra cửa hàng kinh doanh Nguyễn Mười số 250 B Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, đoàn kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn rượu ngoại gồm 17 loại (445 chai) không dán tem nhập khẩu theo quy định, và 32 loại (388 chai) có dán tem nhưng có dấu hiệu tem giả tại điểm chứa và điểm kinh doanh. Toàn bộ số hàng trên, chủ cửa hàng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ

P.V.
.
.
.