Xuất hàng chui, PGĐ “đút túi” 10 tỷ đồng

Thứ Ba, 01/03/2011, 11:06
Tổng cộng 2 lần xuất hàng, PGĐ Phạm Văn Hoàng chiếm đoạt của Công ty CP Tie 3.800 chiếc màn hình máy tính Samsung, ngoài ra còn bán 1 máy chiếu Casino, 1 máy tính của công ty, số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Với số tiền này, Hoàng cho thủ kho 30 triệu đồng…

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố Phạm Văn Hoàng, 32 tuổi, trú tại 64 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì - Phó Giám đốc chi nhánh Công ty CP Tie và Nguyễn Tuấn Linh, 52 tuổi, ở tại Ngọc Thụy, Long Biên - thủ kho chi nhánh Công ty CP Tie về hành vi tham ô tài sản.

Sau khi nhận được đơn từ Công ty CP Tie (kinh doanh nhiều mặt hàng trong đó chủ yếu phân phối màn hình máy tính), Công an quận Hoàng Mai đã điều tra xác minh và nhận thấy có hành vi tham ô.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 11/2010, đối tượng Hoàng do nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty để lấy tiền trả nợ. Sau khi bắt mối từ Công ty Thuận An là khách hàng của Công ty Tie, Hoàng gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công ty Thuận An tại TP Nam Định việc muốn bán một lô hàng chủ yếu là màn hình máy tính nhưng chưa có hoá đơn với giá rẻ. Khi Công ty Thuận An trả tiền hàng vào tài khoản của Hoàng thì Hoàng mới chuyển hàng cho Thuận An.

Sau khi  Công ty Thuận An đồng ý, Hoàng bàn với Linh là thủ kho của công ty đặt tại phường Yên Sở, Hoàng Mai xuất lô hàng trên mặc dù chưa có hoá đơn xuất hàng và Linh được Hoàng cho 10 triệu đồng tiền công. Thấy việc làm của mình không bị công ty phát hiện nên Hoàng và Linh tiếp tục chiếm đoạt các lô hàng khác của Công ty Tie.

Tổng cộng 2 lần xuất hàng này Hoàng chiếm đoạt của công ty 3.800 chiếc màn hình máy tính Samsung, ngoài ra còn bán 1 máy chiếu Casino, 1 máy tính của công ty, số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Với số tiền này, Hoàng cho Linh thêm 20 triệu đồng (tổng số tiền Linh được hưởng tổng cộng 2 lần là 30 triệu đồng) còn lại Hoàng đem đi trả nợ và tiêu xài hết.

Khi biết vụ việc đã bị phát giác, nhận thấy không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, vào giữa tháng 1/2011, Hoàng và Linh đã đến cơ quan Công an đầu thú

Hiền Mai
.
.
.