Xóa lò mổ chuyên xẻ thịt heo bị bệnh bán ra thị trường

Thứ Ba, 29/10/2013, 05:41
Chiều 28/10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Nghĩa Lộ triệt xóa điểm thu mua heo bị bệnh chết, xẻ thịt bán ra thị trường.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhà bà Trương Thị Thời (51 tuổi, ở tổ 22, phường Nghĩa Lộ) lén lút xẻ thịt heo bị bệnh tai xanh chết bán ra thị trường. Tại đây, khi kiểm tra, trong tủ đông nhà bà Thời có nhiều nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật.

Bước đầu, bà Thời khai nhận, từ nhiều tháng qua, đã mua heo chết của một số người ở huyện Tư Nghĩa, chủ yếu của một đối tượng tên Ngân (37 tuổi, ở xã Nghĩa Thương), xẻ thịt đem bán cho người tiêu dùng với giá khoảng 30.000/kg; còn mỡ heo thì bán cho bà Bé, ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành với giá 5.000đ/kg.

Phần lớn thịt heo thối, bà Thời gửi bằng xe đò vào TP Qui Nhơn (Bình Định) làm lạp xưởng bán ra thị trường tiêu thụ. Nội vụ đang được tiếp tục điều tra xử lý theo luật định

Thành Sự
.
.
.