Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 25/10/2005, 08:22
Chỉ hơn 1 năm, Nga cùng đồng bọn đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa khống với nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc, làm tờ khai hải quan, hoàn tất thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng các chứng từ khống gửi Chi cục Thuế chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Nga cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng.

Đầu năm 2001, Phạm Thị Nga, ở 65 phố Tam Giang, Tp Hải Dương cùng Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Khiêm liên kết với nhau lập HTX Dịch vụ thương mại Toàn Thịnh (Thọ làm Chủ nhiệm, Nga làm Kế toán và Khiêm làm Trưởng ban kiểm soát). Cùng thời điểm này, Nga còn làm Kế toán HTX Hỗ trợ vận tải và thương mại Việt Thắng do chồng là Trần Văn Thắng làm Giám đốc. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Nga cùng đồng bọn đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa khống với nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc, làm tờ khai hải quan mang tên HTX Toàn Thịnh và Việt Thắng, hoàn tất thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng các chứng từ khống gửi Chi cục Thuế TP Hải Dương chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Được biết, năm 2004, TAND Tối cao đã xét xử Phạm Thị Nga, Trần Văn Thắng cùng đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT: Nga bị tuyên phạt 30 năm tù, Thắng án chung thân. Tại phiên tòa lần này, TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Nga cùng đồng bọn với bản án riêng và cộng bản án cũ. Theo đó, Phạm Thị Nga lãnh án 14 năm tù, cộng bản án cũ là 30 năm tù; Trần Văn Thắng 13 năm tù, cộng bản án cũ là chung thân; Trần Thị Mai Luận 12 năm tù, cộng bản án cũ là 30 năm tù; Nguyễn Trung Dũng 12 năm tù, cộng bản án cũ là 29 năm tù. Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Khiêm ngay sau khi gây án đã bỏ trốn, hiện đang có lệnh truy nã. Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hải Dương

M.H
.
.
.