Xe biển số giả chở gỗ lậu

Thứ Ba, 28/08/2007, 10:12

Mùi lắp biển số giả vào xe “phục vụ” việc vận chuyển khoảng 10m3 gỗ nghiến xẻ từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Rạng sáng 25/8, tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện xe ôtô mang BKS 34L-4936 do Đào Hữu Mùi (40 tuổi), ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chở trái phép 397 thanh gỗ nghiến xẻ (khoảng 10m3 gỗ) từ Bắc Sơn, Lạng Sơn về.

Điều đáng chú ý là biển kiểm soát của chiếc xe trên là giả, còn biển số thật  29X-5730, là của chủ xe Nguyễn Trung Trường (đã bỏ trốn khi bị kiểm tra xe).

* Từ nguồn tin báo của quần chúng, ngày 26/8, Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Bình kiểm tra nhà ông An Văn Thuận ở xóm Đầu Cầu, Kha Sơn, huyện Phú Bình và phát hiện 1,8m3 gỗ nghiến - loại gỗ bìu quý hiếm, trị giá 200 triệu đồng.

Chủ số gỗ trên là anh An Văn Nghĩa - con trai ông Thuận

D.M.
.
.
.