Xâm phạm SHTT liên quan nhiều đến băng đĩa, sách lậu, phần mềm vi tính

Thứ Năm, 05/11/2009, 10:49
Ông Phạm Hồng Quất, Phó Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Từ đầu năm 2006 tới cuối năm 2008, cả nước có gần 20.000 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xử lý.

Trong đó, gần 6.000 vụ liên quan tới sao chép băng đĩa, sách lậu và chương trình máy tính, chiếm gần 30%; 459 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 156 vụ xâm phạm bản quyền, truy tố hình sự nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả mạo liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm. Tổng số tiền phạt thu được hơn 16 tỷ đồng.

Cũng theo ông Phạm Hồng Quất, hiện cả nước mới chỉ có 6/63 tỉnh, thành (An Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP HCM, Vĩnh Phúc) có bộ phận chuyên trách quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Chính sự thiếu hụt bộ phận và cán bộ chuyên trách cũng như sự kiêm nhiệm trong công tác thực thi quyền SHTT là nguyên nhân khiến cho hoạt động này tại các địa phương diễn ra cầm chừng, không đồng bộ và kém hiệu quả

H.Mai
.
.
.