Vụ trộm sắt thi công cầu Rạch Miễu: Xử lý nghiêm những cán bộ có trách nhiệm

Thứ Hai, 09/05/2005, 08:48
Ngay sau vụ mất cắp 40 cây sắt thi công dự án cầu Rạch Miễu, Tổng Giám đốc TCTXDCTGT5 đã ra chỉ thị tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Rạch Miễu trực thuộc TCTXDCTGT5 đối với ông Vũ Quốc Minh để tiến hành kiểm điểm.

Vào lúc 13h30' ngày 28/4, ông Trần Minh Hà, Đội trưởng Đội thi công 842 Công ty 508 - thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (TCTXDCTGT5) có giao cho Nguyễn Tấn Được (32 tuổi, trú tại tổ 9, khu vực 8, phường Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn, Bình Định) chuyển 76 cây sắt (loại phi 25) từ lán trại xuống xà lan (số sắt này dự tính sẽ cắt để uốn đai lồng phục vụ thi công).

Đến hơn 16h cùng ngày, Được đã cắt hết 36 cây. Do tính gian manh, cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Tấn Được đã dò la, móc nối với Lê Hồng Sơn, ở Bình Đức, Châu Thành (Tiền Giang) gạ bán 40 cây sắt còn lại trên xà lan cho Sơn.

Theo như thỏa thuận, Sơn đồng ý mua mỗi cây sắt giá 180.000 đồng và chúng hẹn nhau khoảng 3h sáng 29/4, Sơn sẽ mang ghe đến xà lan để Được giao sắt. Đúng 3h30' ngày 29/4, Lê Hồng Sơn đã thuê Trần Tấn Đức mang ghe đến chở 40 cây sắt như đã thỏa thuận.

Trên đường Sơn vận chuyển thì bị các trinh sát Công an tỉnh Bến Tre phát hiện, bắt giữ.

Sau khi đình chỉ chức vụ của ông Minh, Tổng giám đốc TCTXDCTGT5 đã giao cho ông Nguyễn Phúc Nguyên, Phó Giám đốc điều hành dự án cầu Rạch Miễu giữ nhiệm vụ quyền Giám đốc thay ông Vũ Quốc Minh kể từ ngày 6/5. Chỉ thị của Tổng giám đốc TCTXDCTGT5 cũng cảnh cáo Giám đốc Công ty 508 vì đã buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý điều hành dự án cầu Rạch Miễu…

P.V.
.
.
.