Vụ rút ruột công trình: Tư vấn giám sát và thi công đều là... kẻ trộm

Thứ Hai, 07/03/2005, 08:47

Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Văn Tuân đã có văn bản giải trình về sự cố tại công trình xây dựng nhà A2. Theo đó, ông Tuân thừa nhận sai trái của một số cá nhân và cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những sai phạm, đảm bảo công trình đạt chất lượng theo đúng thiết kế.

Sau hơn một tháng mật phục, hồi 23h ngày 2/3, tổ trinh sát Đội xây dựng công nghiệp, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ đã bắt quả tang việc ăn bớt thép trong quá trình đổ 2 móng cọc tại công trình nhà A2.

Hai đối tượng bị bắt là Hoàng Thành Uyên (47 tuổi), Đội trưởng Đội xây dựng số 8 Công ty Cổ phần xây dựng số 1 thuộc Tổng Công ty Vinaconex và Nguyễn Mạnh Thắng (45 tuổi), kỹ sư tư vấn giám sát công trình xây dựng. Trong quá trình làm thép để đổ 2 cột nhồi số 64 và 86 nhà A2, theo thiết kế, cột nhồi có độ sâu 43m, phải làm 4 lồng thép dọc cọc nhồi, nhưng Uyên và Thắng chỉ đạo công nhân chỉ làm 2 lồng thép cho mỗi cọc, số thép bớt ra của 2 cọc 64 và 86 tương đương 2 tấn thép. 

Các đối tượng Hoàng Thanh Uyên, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Mạnh Thắng.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình tạm dừng thi công để mời các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định chất lượng 52 cọc nhồi đã hoàn thành. Thủ đoạn chính của các đối tượng là bớt số lượng lồng thép, đổi chủng loại sắt. Có dấu hiệu hơn 10 cột móng trong số 52 cột đã thi công bị bớt xén khoảng 10 tấn. 

Đến 21h ngày 4/3, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt giữ Nguyễn Thanh Bình (45 tuổi), trú ở phường Thanh Xuân Bắc, kỹ sư giám sát kỹ thuật Đội thi công 8, Công ty Cổ phần xây dựng số I thuộc Tổng Công ty Vinaconex. Bình là người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát quá trình làm các lồng sắt. Tại đây đã thu giữ hai quyển nhật ký công trình và nhiều giấy tờ khác liên quan đến việc tham ô tài sản. Cũng trong ngày 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra đã mời 6 người có liên quan gồm: Kỹ sư Tạ Tiến Lực; kỹ sư Nguyễn Trường Sơn; hai nhân viên quản lý sắt thép là anh Kế và anh Tiếp cùng hai kỹ sư tư vấn giám sát Tạ Đình Tuấn và Trần Thị Thảo.

Ngay sau khi có thông tin về vụ án ăn bớt thép ở nhà A2, Kim Giang, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Quân đã giao Cục Giám định chất lượng các công trình xây dựng, điều tra, công bố công khai các nhà thầu, đơn vị tư vấn làm ăn gian dối. Các doanh nghiệp trong "danh sách đen" sẽ bị đình chỉ toàn bộ các công trình đã trúng thầu hoặc được giao thi công, các cá nhân vi phạm sẽ bị rút giấy phép hành nghề vĩnh viễn. Cũng liên quan đến vụ án trên, Bộ trưởng Trần Hồng Quân đã có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Vinaconex báo cáo tường trình toàn bộ sự việc trong thời gian sớm nhất.

Ông Phạm Quốc Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 1 thuộc Tổng Công ty Vinaconex cho biết: Tổng Công ty xác định đây là một sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới uy tín của Công ty. Khi được hỏi: Với tư cách là lãnh đạo đơn vị và là người có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng thì ông đánh giá thế nào về chất lượng công trình khi lượng thép thiếu ở cọc móng tới 50%? Ông Mạnh nói, với số lượng thép thiếu hụt như vậy thì chất lượng công trình sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không thể làm đổ nhà được?

Tư vấn giám sát là kỹ sư tự do...

Theo lời khai của Thắng thì anh ta là cán bộ của Viện Kỹ thuật xây dựng Hà Nội. Song ông Nguyễn Sinh Minh, Viện trưởng, lại khẳng định rằng, Thắng chưa bao giờ là cán bộ của Viện. Vậy "ông tư vấn" này ở đâu?

Chúng tôi đã đến Công ty Tư vấn và Thiết kế xây dựng Hà Nội, đơn vị được thuê làm tư vấn giám sát công trình nhà A2. Ông Nguyễn Trung Thanh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Công ty ông được Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân thuê làm tư vấn giám sát công trình. Tuy nhiên, Công ty có nhiều việc, cán bộ thì thiếu nên bắt buộc phải thuê cộng tác viên thực hiện hợp đồng này. Nhóm cộng tác viên gồm Trần Thị Thảo, Tạ Đình Tuấn, Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Mạnh Thắng nhận giám sát tòa nhà A2 theo hợp đồng giao khoán nội bộ. Tất cả đều được ký hợp đồng lao động dùng cho cộng tác viên, tức họ đều không là lao động chịu sự quản lý của Công ty.

Còn bà Thảo, ông Nguyễn Sinh Minh cho biết, bà Thảo công tác tại Viện Kỹ thuật xây dựng từ năm 1982 đến nay, tuy nhiên Viện Kỹ thuật xây dựng Hà Nội không cử bà Thảo tham gia giám sát việc xây dựng nhà A2. Còn với trường hợp Nguyễn Mạnh Thắng thì rõ ràng anh ta là kỹ sư tự do vì chẳng thuộc một tổ chức hay doanh nghiệp nào! Nhìn vào "bảng thành tích" của Thắng nộp cho Công ty Tư vấn và Thiết kế xây dựng Hà Nội thì các công trình nhà tái định cư N2 Hàm Tử Quan, khối nhà hành chính Câu lạc bộ Thanh Niên Tăng Bạt Hổ và chợ Thượng Đình đều có sự "giám sát" của anh ta. Hiện cơ quan CSĐT vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” này

M.Khoa - N. Tước
.
.
.