Vụ buôn lậu Hang Dơi: Cán bộ án treo, dân buôn án tù

Thứ Hai, 23/05/2005, 06:42
Bảo kê cho hàng lậu vào Việt Nam nhưng Nguyễn Tiến Hảo, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt, chỉ bị tuyên phạt 3 năm án treo, các trạm phó và nhân viên còn lại chỉ bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 3 năm án treo.

Các đối tượng khác trong vụ buôn lậu tại Hang Dơi bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt với mức án khá nghiêm khắc. Đặng Xuân Thanh bị phạt 17 năm tù giam, Nguyễn Xuân Trường 17 năm tù giam, Đặng Xuân Kiệm 14 năm tù giam, Đặng Xuân Phúc 14 năm tù giam, Nguyễn Văn Chiến 14 năm tù giam. Các đối tượng khác trong đường dây buôn lậu trên bị phạt từ 2 năm án treo đến 13 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp ngân sách số tiền đã trốn thuế từ 5 đến 261 triệu đồng.

Dư luận thắc mắc: bản án dành cho những kẻ buôn lậu cũng như "bảo kê" cho đường dây này còn quá nhẹ và phiên tòa cũng không "đả động" đến những công ty, tổ chức đã tiếp tay, tiêu thụ hàng hóa không có hóa đơn

Duy Việt
.
.
.