Vợ chồng chủ tiệm vàng lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

Thứ Bảy, 01/07/2006, 09:06
Huy động hơn 11 tỷ đồng của 15 tiểu thương chợ Đông Ba với lãi suất cao để làm ăn nhưng thua lỗ và không có khả năng thanh toán, vợ chồng chủ tiệm vàng Tấn Vàng đã bỏ trốn vào Đồng Nai.

15h30’ ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tấn và Lê Thị Ánh Tuyết, cùng sinh năm 1975, là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc - đá quý Tấn Vàng (203 Nhật Lệ, phường Thuận Lộc, TP Huế).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 10/2005 đến tháng 5/2006, bằng hình thức vay vốn với lãi suất cao từ 10% đến 15%, vợ chồng chủ hiệu vàng Tấn Vàng đã huy động được hơn 11 tỷ đồng của 15 tiểu thương chợ Đông Ba, người góp vốn nhiều nhất cho Tấn Vàng là 1,4 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2006, thấy công việc làm ăn thua lỗ, nợ ngày càng nhiều không có khả năng thanh toán, vợ chồng Tấn - Tuyết đã bỏ trốn vào Đồng Nai, sau đó về tự thú và hứa trả toàn bộ các khoản nợ nhưng không thực hiện được.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Tấn - Tuyết tại số nhà trên, thu được nhiều vàng, bạc giấy tờ có liên quan, đồng thời thực hiện quyết định tạm giam các đối tượng trong thời gian 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra

Bình Khê
.
.
.