Việt Nam xuất siêu vào Nhật Bản 2,14 tỷ USD

Thứ Hai, 10/11/2014, 10:04
Tin từ Bộ Công Thương cho biết: Tính đến hết tháng 10-2014, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản ước đạt 12,26 tỷ USD, tăng 10,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản vào Việt Nam ước đạt 10,12 tỷ USD, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của Việt Nam và Nhật Bản trong 10 tháng của năm nay ước đạt 22,38 tỷ USD và Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang thị trường Nhật Bản với 2,14 tỷ USD, tăng 34,91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản phần lớn đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phải kể đến nhóm hàng công nghiệp nhẹ như dệt may, giày dép, túi xách, vali, mũ, ô, dù; nhóm hàng nông lâm thủy sản như thủy sản, gỗ, sản phẩm gỗ, cà phê, hạt điều, hạt tiêu... Trước đó, vào năm 2013, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt hơn 13,6 tỷ USD. Nhật Bản tiếp tục là thị trường xuất khẩu số 2 của Việt Nam sau Mỹ

V.H.
.
.
.