Việt Nam xếp thứ 78/189 về môi trường kinh doanh

Thứ Tư, 29/10/2014, 18:20
Sáng 29/10, Ngân hàng Thế giới WB đã công bố báo cáo “Môi trường kinh doanh 2015: Xa hơn hiệu quả”.

Báo cáo cho thấy Việt Nam lại tiếp tục tụt hạng về môi trường kinh doanh so với năm ngoái.

Cụ thể, Việt Nam đứng thứ 78/189 quốc gia về chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi năm 2015, tụt 6 bậc so với thứ hạng 72/189 của năm 2014.      Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2014 của WB công bố hồi tháng 10-2013, Việt Nam đứng thứ 99/189 quốc gia về chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, theo giải thích của đại diện WB tại Việt Nam, từ năm nay WB đã thay đổi cách tính theo phương pháp mới nên Việt Nam từ thứ hạng 99 của năm ngoái đã giảm về thứ hạng 72.

Trong báo cáo mới công bố, WB cho rằng Việt Nam đã cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia bằng cách thiết lập một cơ quan thông tin tín dụng mới. Đồng thời, Việt Nam đã giúp các công ty giảm bớt chi phí thuế bằng cách giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Hai lĩnh vực có cải cách được ghi nhận trong báo cáo là vay vốn - thông tin tín dụng- và nộp thuế.

Về xếp hạng các lĩnh vực cụ thể, có 5 lĩnh vực bị tụt hạng so với báo cáo năm ngoái. Cụ thể, chỉ số về khởi sự kinh doanh năm nay ở thứ hạng 125, giảm 5 bậc so với mức 120 của năm ngoái; chỉ số về tín dụng ở thứ hạng 36, giảm 6 bậc so với mức 30 của năm ngoái; chỉ số về nộp thuế ở thứ hạng 173, giảm 2 bậc so với mức 171 của năm ngoái; chỉ số về bảo vệ nhà đầu tư thiểu số ở thứ hạng 117, giảm 2 bậc so với mức 115 của năm ngoái; chỉ số về thương mại xuyên biên giới ở thứ hạng 75, giảm 1 bậc so với mức 74 của năm ngoái

Hải Châu
.
.
.