Việt Nam tăng 5 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Thứ Năm, 05/09/2013, 03:55
Ngày 4/9, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2013 - 2014. Theo đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 70, tăng 5 hạng so với vị trí 75 vào năm ngoái.

Được biết, căn cứ đánh giá mức độ cạnh tranh toàn cầu dựa trên 12 nhân tố chính là thể chế, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, sức khỏe và giáo dục…Trong đó, Việt Nam đạt điểm số cao ở một số mặt như chỉ số cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tăng đáng kể (xếp thứ 87, tăng 19 bậc); Chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng cũng được cải thiện (xếp thứ 82, tăng 13 bậc).

Ngoài ra, Việt Nam cũng có bước tiến về hiệu quả thị trường hàng hóa (xếp thứ 74, tăng 17 bậc) nhờ giảm các rào cản thương mại và thuế quan

H.T.
.
.
.