Việt Nam tăng 2 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Thứ Năm, 04/09/2014, 20:02
Theo đánh giá của của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam tăng hai bậc trong báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu công bố ngày 3/9, xếp thứ 68 trên 144 nền kinh tế.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới năm nay vẫn là Thụy Sĩ, theo sau là Singapore.

Theo WEF, nền công nghiệp của Việt Nam với các tiêu chuẩn môi trường hạn chế đã tác động tiêu cực rất lớn đối với môi trường, bao gồm cả không khí và nguồn nước bị ô nhiễm.

Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới nhận xét: Chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI) của Việt Nam vẫn còn ở mức yếu. Xét về tính bền vững xã hội, thách thức chính của Việt Nam là phạm vi bảo hiểm không đủ để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội trong bối cảnh phần lớn dân số sống trong điều kiện việc làm có nhiều hạn chế và sự biến đổi xã hội thấp

Trân Trân
.
.
.