Vi phạm hợp đồng, Công ty Sơn Thành thua kiện một nông dân

Thứ Ba, 01/03/2005, 07:56
TAND huyện Tuy Hòa vừa ra phán quyết buộc Công ty Sơn Thành phải bồi thường thiệt hại cho ông Đào Văn Nguyên (thường trú tại đội 2, thôn Mỹ Hòa, Hòa Thắng, Tuy Hòa) tổng số tiền trên 132 triệu đồng do vi phạm hợp đồng khi ông Nguyên nhận khoán 2ha để trồng cà phê.

Về những sai phạm của Công ty sản xuất kinh doanh - dịch vụ Sơn Thành, Báo CAND số ra ngày 25/4/2004, có bài nêu cụ thể 5 sai trái của công ty này:

Thứ nhất, Công ty liên kết trồng hồ tiêu với công, nông dân theo phương thức bên bỏ vốn, bên bỏ công nhưng khi thiệt hại xảy ra thì Công ty bắt đối tác phải chịu hết thiệt thòi.

Thứ hai, năm 1994, Công ty giao khoán cho hàng trăm công nhân trồng cà phê trong 25 năm. Thế nhưng, chỉ mới 7 năm kể từ ngày trồng, Công ty đã phá sạch các vườn cà phê để chuyển đổi cây trồng. Công nhân chẳng được bồi thường thiệt hại hay xóa vốn đầu tư ban đầu mà còn bị nợ Công ty tổng cộng 1,4 tỷ đồng.

Thứ ba, tính đến hết năm 2003, Công ty còn nợ bảo hiểm xã hội trên 1,5 tỷ đồng và để hạn chế số nợ càng lên cao, lãnh đạo chủ trương cho công nhân… nghỉ việc!

Thứ tư, Ban Giám đốc Công ty ban hành quy định hết sức kỳ quặc như: Mỗi hộ công nhân không được nuôi bò quá 3 con, ai làm sai sẽ bị phạt 5.000đồng/con, kèm theo biện pháp cưỡng chế… bò! Và cuối cùng là Công ty đã tự tiện lập "trạm thu phí" đặt ở đầu đường dẫn vào địa bàn Công ty, thu từ 5.000 - 15.000 đồng/lượt xe tùy loại.

Sau khi Báo CAND phát hành, nhận thấy được sai trái của mình, Công ty Sơn Thành mới tháo dỡ "trạm thu phí", bỏ hẳn quy định cấm dân nuôi bò, trả dần số tiền nợ bảo hiểm xã hội.

Biết tin ông Nguyên thắng kiện, nhiều công, nông dân cho biết là họ đang chuẩn bị khởi kiện Công ty Sơn Thành cũng với nội dung tương tự để đòi lại sự công bằng. Công ty sản xuất kinh doanh - dịch vụ Sơn Thành, trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, diện tích đất tự nhiên có khoảng 2.300ha (trong đó đất sản xuất chiếm 1.000ha) nằm trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Tuy Hòa, Phú Yên

P.V.
.
.
.